McGregor cho UFC ra rìa trong vụ Mayweather

Conor McGregor khẳng định anh hoàn toàn có thể tự mình đàm phán việc thi đấu cùng Floyd Mayweather mà không cần thông qua UFC.

Amanda Nunes muốn trở thành Conor Mcgregor phiên bản nữ
Những khoảnh khắc không thể nào quên của Conor McGregor 2016

McGregor cách đây không lâu đã nộp đơn đăng ký thành lập một công ty đại diện dành cho chính mình, và với động thái này võ sĩ người Ai Len đang hướng tới việc được tự mình đứng ra triển khai trận đấu với Floyd Mayweather mà không cần thông qua bất cứ công ty trung gian nào, ở đây là UFC.

BOSTON, MA - JANUARY 18:  Conor McGregor of Ireland taunts Dennis Siver of Germany in their featherweight fight during the UFC Fight Night event at the TD Garden on January 18, 2015 in Boston, Massachusetts. (Photo by Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images)
Conor McGregor có thể tự mình đàm phán việc thi đấu cùng Floyd Mayweather mà không cần thông qua UFC.

Nói về việc này, McGregor đã cho biết: “Khi chuyển sang sàn đấu quyền Anh, tôi tin rằng luật Ali Act sẽ bảo vệ tôi. Chúng tôi có thể trực tiếp đàm phán về trận đấu mà không cần đến sự có mặt của UFC.”

“Đương nhiên đấy là trong trường hợp tất cả các bên hiểu rõ bổn phận và chịu hợp tác. Chúng tôi sẽ có thể thực hiện đàm phàm ba bên, giữa công ty đại diện cho Mayweather, UFC, và một công ty đại diện mới toanh mang tên McGregor.”

“Một trận đấu giữa tôi và Floyd sẽ là một trận đấu hoành tráng. UFC sẽ không có vai trò quá quan trọng trong sự kiện này như họ vẫn nghĩ. Chúng tôi đang tiến rất gần đến mục tiêu đạt được trận đấu 1 tỷ USD.”

Theo luật Ali Act – bộ luật nhằm bảo vệ quyền lợi cho các võ sĩ quyền Anh thì một võ sĩ quyền Anh không cần phải phụ thuộc hoàn toàn vào bất cứ giải đấu, hiệp hội, hay bất kỳ tổ chức nào. Với việc McGregor đã được cấp phép để hành nghề thi đấu quyền Anh, rõ ràng anh hoàn toàn có cơ sở để cho UFC ra rìa trong vụ Mayweather.

https://www.youtube.com/watch?v=vDlTok3YmnM

Xuân Anh