(Vothuat.vn) – Israel Adesanya vừa qua tại sự kiện UFC 248 đã có màn bảo vệ đai vô địch của mình trước Yoel Romero. Đây bị đánh giá là một màn so tài khá “nhạt” khi mà thay vì lao vào tấn công một cách máu lửa như thường lệ, cả hai võ sỹ lại chọn một lối đánh khá thực dụng.

Thậm chí sau trận đấu này, Michael Bisping còn thẳng thắn tuyên bố Adesanya sẽ chẳng có thêm một fan nào:

“Adesanya đã chiến thắng trước một đối thủ rất, rất mạnh. Thế nhưng đây không phải một trận đấu gây ra sự phấn khích, không phải một trận đấu đẹp mắt.”

“Tôi nghĩ có lẽ cậu ta sẽ chẳng có thêm một fan hâm mộ nào sau trận đấu này.”

“Trận đấy này như c** vậy, tôi không nghĩ sẽ có bất cứ ai mong chờ vào một cuộc tái đấu.”

“Đó sẽ là một trận đấu tốt cho tôi.”

Gegard Mousasi khao khát thi đấu với Adesanya

Dù vậy, nhà vô địch UFC gốc Nigeria vẫn là một đối thủ mà những võ sỹ hàng đầu đều muốn được thi đấu cùng, và một trong số đó là Gegard Mousasi. Dù vậy, Mousasi cũng biết trận đấu này khó xảy ra bởi đôi bên khác hệ thống giải đấu:

“Bạn cần phải kiên nhẫn và không được tấn công một cách mất kiểm soát trước anh ấy. Lý do là bởi nếu thế, anh ấy sẽ tiến hành phản đòn.”

“Nhưng tôi là một người rất giỏi giữ khoảng cách.”

“Đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời, bởi vì tôi đã đấu tập với một vài người từng thượng đài với anh ấy ở Glory, và tôi đã làm rất tốt.”

“Tuy nhiên, đây chỉ là một giả thuyết và nó sẽ khó có thể xảy ra.”

San San


Tin liên quan: