Việc cắt từng gram trọng lượng của các võ sĩ tại LION Championship trong những ngày đầu đông Hà Nội, cũng là thử thách không kém phần khó khăn trước khi lên sàn.

Sáng ngày 21/10 tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa, các võ sĩ tham dự bán kết LION Championship đã tiến hành buổi cân chính thức cho ngày thi đấu 22/10. 

Buổi cân diễn ra giữa cơn mưa phùn đợt rét đầu mùa của thủ đô Hà Nội, một lần nữa biến việc cắt cân của các võ sĩ – vốn là áp lực không nhỏ trước khi thi đấu, càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tại buổi cân sáng 21/10, một số sự cố cũng đã xảy ra.

Nguyễn Tùng Lâm (trái) hoàn thành buổi cân sát giờ quy định

Ở hạng 70kg nam, trong lần cân thử, tay đấm Nghiêm Tùng Lâm đã phải dành thêm hơn 20 phút đồng hồ để tiến hành chạy bộ quanh nhà thi đấu để có thể đạt mức trọng lượng như ý. May mắn, tay đấm đến từ Hà Đông Fighters Union vẫn hoàn thành được buổi cân một cách trọn vẹn, đảm bảo trận đấu giữa anh và đối thủ Trần Quang Lộc có thể diễn ra như dự định.

Đáng tiếc, cũng tại hạng cân 70kg, đại diện từ Vietnam Top Team Nguyễn Văn Kamil một lần nữa không đạt mức cân cho phép. Lão tướng sinh năm 1984 phải nhờ tới các đồng đội để có thể di chuyển lên bàn cân, dù vậy, anh vẫn lên cân ở mức 70,6kg, quá 0,01kg so với yêu cầu của ban tổ chức.

Nguyễn Văn Kamil không thể đạt mức cân cho phép dù đã cắt tới những gram nước cuối cùng trong cơ thể

Được biết, đây đã là mức cân cuối cùng Kamil có thể giảm xuống ở những ngày cắt cân cuối cùng. Vì vậy, anh buộc phải cắt 10% tiền thưởng của mình cho đối thủ Nguyễn Trung Hải. Đây đã là lần thứ hai liên tiếp Kamil quá cân tại giải đấu năm nay. Tại vòng tứ kết, võ sĩ mang hai dòng máu Việt Nam – Ba Lan cũng không đạt trọng lượng cho phép trong trận đấu Lê Văn Thế Anh.

Ngày thi đấu bán kết LION Championship 2022 sẽ diễn ra vào hai khung giờ: từ 15h00 và từ 20h00 với tổng cộng 16 trận đấu.

Theo Webthethao- Ảnh: T.H

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link