(Vothuat.vn) – Tại đấu trường UFC, việc dành được bất cứ một chiếc đai vô địch nào cũng là điều cực kỳ khó khăn. Thế nhưng với Paulo Costa, anh thậm chí muốn trở thành song vương khi tuyên bố bản thân đủ khả năng đứng trên đỉnh cao nhất của hai hạng cân là hạng dưới nặng và hạng trung.

“Tôi tin mình có thể sở hữu hai chiếc đai vô địch, hạng trung và hạng dưới nặng.”

“Tôi tin điều đó sẽ xảy ra. Tôi khá đô, vì thế có một chút khó khăn để đạt mốc 185, vì thế tôi nghĩ mình sẽ mang những chiếc đai về cho đất nước sau trận đấu kế tiếp.”

“Kế hoạch của tôi là thi đấu ở hạng dưới nặng trong thời gian tới một cách nhanh nhất sau trận đấu kế tiếp.”

Muốn có được hai chiếc đai vô địch, Paulo Costa phải đối mặt với những đối thủ khó nhằn

Tại hạng dưới nặng, Jon Jones là một thách thức khổng lồ cho Paulo Costa. Còn ở hạng trung, Israel Adesanya cũng là một thử thách có độ khó cực đại. Dù vậy, Costa rõ ràng là có cơ sở để tự tin vào bản thân khi mà anh vẫn bất bại suốt từ năm 2012 đến giờ, và thực tế là Borrachinha cũng chưa từng bại trận trong sự nghiệp võ thuật chuyên nghiệp của mình.

Ở một diễn biến khác, mặc dù vẫn còn khá trẻ trong sự nghiệp MMA của mình, thế nhưng trong những phát biểu mới nhất, Costa đã nói rằng anh cảm thấy lo lắng về sức khỏe của mình khi giải nghệ.

San San


Tin liên quan: