Rousey từng nghĩ đến cái chết sau thất bại trước Holm

Trong chương trình talkshow The Ellen DeGeneres mới đây, Rousey thừa nhận cô từng nghĩ đến việc tự sát vào cuối năm 2015.

Brock Lesnar: Ronda Rousey nên học cách thất bại
HLV của Ronda Rousey bị đình chỉ huấn luyện

Nói về thất bại trước Holly Holm tại UFC 193, Rousey đã cho biết: “Khi ngồi trong bệnh viện, tôi đã từng nghĩ đến chuyện tự tử. Trong vòng vài giây tôi đã tự nói với bản thân rằng “Hết rồi, mày còn làm được gì nữa. Sẽ chẳng ai còn quan tâm đến mày nữa nếu không còn điều này (chức vô địch)”.”

“Tuy nhiên khi tôi nhìn lên và trông thấy Travis (bạn trai của Rousey),” Rousey nói tiếp, “Lúc đó bỗng dưng tôi tự nói với mình rằng ‘tôi cần phải có con với anh ấy. Tôi cần phải tiếp tục sống’.”

Rousey cũng từng tuyên bố: “Tôi có nỗi sợ. Tôi sợ thua”

Sau thất bại trước Holm, Rousey đã gặp phải những chấn thương về thể xác lẫn tinh thần rất lớn, và cô cũng đã bị UFC cấm thi đấu trong vòng 6 tháng vì điều này.

Theo kế hoạch hiện tại thì Rousey dự kiến sẽ trở lại thi đấu vào tháng 11/2016, qua đó cô sẽ có dịp phục thù Holm, dù cho lúc đó Holm có còn giữ được chiếc đai vô địch hạng cân Bantamwieght nữa hay không.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”96607″]

Xuân Anh