Rousey vs. Holm: Nữ vương tái xuất với đối thủ mới

Nữ vương hạng cân bantamweight Ronda Rousey sẽ khởi động cho năm mới 2016 cho UFC vào ngay thứ bảy, 02/01/2016, khi cô bảo vệ chiếc đai lần thứ 7 trước  cựu nữ vương Boxing và bất bại trong giới MMA Holly Holm  tại main event của UFC 195 tại đấu trường MGM Grand Garden Arena, Las Vesga.

Cầu thủ bị MU ruồng bỏ trở thành ngôi sao MMA sáng giá
Brock Lesnar: Ronda Rousey không phải là phụ nữ

Hình 1

Rousey công bố tại chương trình “Good morning America” vào sáng hôm thứ sáu:

“Ngày 02/01 tôi sẽ thượng đài với Holly Holm, cô thực thụ là một võ sĩ ra đòn biến hóa nhất mà chúng ta có được trong cả giới MMA. Không chỉ hạng cân của nữ, không chỉ hạng cân bantamweight, nữ chiến binh 19 lần vô địch boxing thế giới còn là võ sĩ pound-for-pound của năm do tạp chí The Ring Magazine bầu chọn và chắc chắn là thử thách lớn nhất của tôi cho đến ngày hôm nay, vì thế tôi cực kì hứng khởi về điều này.”

Lần tuyên trận này mang lại sự ngạc nhiên rất lớn cho rất nhiều người, vì đã có tin đồn và cả sự mong đợi dành cho cựu nữ vương Miesha Tate với suất tranh đai. Gần đây Tate đã cho Jessica Eye nếm bùi thất trận và tận hưởng chiến thắng thứ tư liên tiếp. Ngay sau đó, ông Dana White cũng đã thừa nhận Tate là số 1 chỉ sau nhà vô địch bất bại.

Strikeforce: Tate v Rousey

Tate đã hai lần gục ngã trước đòn armbar nghiệt ngã của Rousey và những lần đó đóng vai trò khá nghiêm trọng trong vấn đề nhắm hướng đi cho kẻ thách đấu ngôi vương tiếp theo tại hạng cân bantamweight nữ.

Holm giành lấy lần tranh đai này, đồng thời đây cũng là lần so găng thứ 3 của cô tại UFC sau khi hạ Raquel Pennington tại trận ra mắt và vượt mặt Marion Reneau bằng tính điểm unanimous decision.

Holm là đương kim vô địch boxing nhưng lại quyết định theo đuổi sự nghiệp MMA và theo tập luyện toàn thời gian với 2 vị huấn luyện viên lừng lẫy Greg Jackson và Mike Winkeljohn. Holm đang giữ thành tích bất khả chiến bại 9 trận toàn thắng.

Hình 3

Bảng thành tích MMA của Holly Holm(theo Wikipedia)

Rousey cho biết cho dù 4 đối thủ gần đây nhất đều bị đánh phủ đầu chỉ trong vòng 130 giây, nhưng cô vẫn mong đối thủ tiếp theo sẽ “cứng cựa” hơn, song song cô vẫn không ngại đi hết 5 hiệp đấu nếu đó là những gì không thể tránh khỏi. Lời của Ronda Rousey:

“Tôi chuẩn bị cho cuộc chiến 5 hiệp mỗi lần tôi bước vào lồng đấu. Chẳng có đối thủ nào dễ xơi cả cho đến khi bạn đã hạ bọn họ. Với Holly Holm, cô ấy thuộc dạng sẵn lòng đi hết 12 hiệp boxing. Cô ấy không phải thuộc hạng xoàng mà tôi giáp mặt. Cô ấy là võ sĩ striker giỏi nhất và striking là lĩnh vực mà tôi học hỏi nhiều hơn sau này và tôi chẳng mong đợi một trận đấu “quá nhanh quá nguy hiểm””.

Các trận đấu khác thuộc UFC 195 sẽ được công bố thêm sau này.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”65973″]

Hoàng My