Sean Strickland: UFC nợ tôi một danh hiệu

(Vothuat.vn) – Sean Strickland nghĩ rằng sẽ thật công bằng khi UFC trao cho anh cơ hội tranh đai sau những gì đã làm gần đây.

Sean Strickland (27-5 MMA, 14-5 UFC) đã giành chiến thắng knockout ở hiệp 2 trước Abus Magomedov (25-5-1 MMA, 1-1 UFC) tại sự kiện UFC Fight Night cuối tuần vừa qua.

Phát biểu trong phòng họp báo sau trận đấu, võ sĩ người Mỹ tin rằng UFC nên trao cho anh cơ hội tranh đai với những gì bản thân đã làm được thời gian qua.

Sean Strickland có chiến thắng ấn tượng trước Abus Magomedov.
Sean Strickland có chiến thắng ấn tượng trước Abus Magomedov.

Nó cần phải xảy ra các bạn à,” Sean Strickland nói với các phóng viên. “Chúng ta biết Izzy đang phải đối đầu với những đối thủ cũ. Họ cố gắng đưa Abus vào đây. Và những gì UFC đã nói là hạng cân trung (middleweight) đang trì trệ. Họ đưa Abus vào đây, họ hy vọng anh ta có thể đánh bại tôi. Tôi kiểu như, ‘Rồi các người sẽ thấy những gì xảy ra.’ Mỗi khi họ cố gắng đưa dòng máu mới vào, họ đều đưa đến đây và những gì sau đó là tôi sẽ gửi họ trở lại. Hãy trao cho tôi danh hiệu. Tôi đã kiếm được nó.”

Sean Strickland tin anh xứng đáng có suất tranh đai.
Sean Strickland tin anh xứng đáng có suất tranh đai.

Sean Strickland là một trong những võ sĩ kỳ cựu ở hạng cân trung. Trong 10 lần bước vào lồng bát giác gần nhất, võ sĩ sinh năm 1991 có 8 chiến thắng. 2 thất bại gần nhất là Alex Pereira, người sau đó knockout Israel Adesanya ở trận tranh đai tại UFC 281 và trước cựu thách thức danh hiệu Jared Cannonier.

Nam Thành


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link