T.J Dillashaw: “Chất lượng võ sĩ tạo nên giải đấu UFC”

Mới đây sau thất bại nhanh chóng của cựu đô vật Mỹ CM Punk, cựu vô địch hạng gà UFC T.J. Dillashaw cho rằng giải đấu cần những võ sĩ có chất lượng chuyên môn cao chứ không cần độ nổi tiếng.

CM Punk thua muối mặt trong ngày ra mắt

Dana White “đá đít” CM Punk khỏi UFC sau trận thua

Dillashaw cho rằng những võ sĩ thực thụ cần được trả nhiều tiền hơn những tay mơ lên sàn đấu chuyên nghiệp (ví dụ như CM Punk): “Tôi nghĩ giải đấu UFC nổi tiếng nhờ vào chất lượng võ sĩ ở đây. Tôi mong ban tổ chức nhận ra điều này và trả thù lao cho võ sĩ cao hơn”.

T.J Dillashaw cựu vô địch hạng gà UFC
T.J Dillashaw cựu vô địch hạng gà UFC

CM Punk mặc dù bị đánh knock-out kỹ thuật ngay từ hiệp 1, nhưng võ này lại nhận được mức thù lao là 500 ngàn USD, trong khi võ sĩ thắng cuộc Mickey Gall chỉ nhận về 30 ngàn USD. Tuy CM Punk là một võ sĩ nghiệp dư không kinh nghiệm thi đấu, nhưng thù lao lại tương đương một nhà vô địch UFC. Không lạ gì khi đại đa số võ sĩ tỏ ra bất bình về việc đối xử bất công như thế này.

CM Punk thua nhưng tiền lương cao
CM Punk thua nhưng tiền lương cao

Ngoài ra, giải đấu UFC đang hướng về những sự kiện mang tính giải trí hơn, Dillashaw cho rằng: “Tôi nghĩ những người quản lý UFC đang cố tình phá hủy môn thể thao này. Tôi quyến luyến với UFC ở thời kỳ đầu tiên khi còn Chuck Lidell và những võ sĩ kỳ cựu khác, họ không chửi bới nhau trong các buổi họp báo, họ chỉ dùng nắm đấm để nói chuyện với nhau trên sàn đấu”.

Luke Rockhold bỏ nghiệp võ vì vấn đề tài chính
Luke Rockhold bỏ nghiệp võ vì vấn đề tài chính

Gần đây cựu vô địch hạng trung Luke Rockhold cũng phàn nàn về mức thù lao thu được trong mỗi trận đánh và có dự định chuyển sang sự nghiệp người mẫu. Liệu UFC sẽ ra sao nếu tiếp tục cách làm việc như bây giờ? Có lẽ sau trận đấu của CM Punk, người điều hành UFC cũng đã nhìn nhận ra được điều gì đó.

Quang Lữ