(Vothuat.vn) – Vừa qua, sự kiện UFC on ESPN 30+ đã khép lại. Sự kiện lần này có sự góp mặt của Joseph Benavidez, người đang xếp thứ 2 tại hạng ruồi. Tuy nhiên trước một Deiveson Figueiredo quá bản lĩnh, anh đã không thể tránh khỏi một thất bại.

Nói về trận đấu này, Benavidez chia sẻ:

“Vào thời điểm cuối ngày, không còn gì có thể trở nên tồi tệ. Trở về nhà và ở cùng với những người thân yêu. Tôi ngồi đây và vẫn cảm thấy ấn tượng về những gì anh ấy đã thể hiện.”

“Tôi cũng rất biết ơn vì mình đã có cơ hội được ra đó và trình diễn những gì mình đã chuẩn bị.”

“Đây là trận đấu lấy đai thứ 4 của tôi, và cần phải nỗ lực rất nhiều để có mặt ở đây một lần rồi lại một lần.”

“Tôi vẫn nhớ lần thi đấu trước, khi mà tôi đã không thể kiểm soát mọi thứ.”

“Dù vậy, tôi không bao giờ bỏ cuộc.”

Benavidez khiến đối thủ nể trọng dù thua cuộc

Đây không phải là lần đầu tiên Benavidez thất bại trước Figueiredo. Tuy nhiên, dù bại trận nhưng anh vẫn nhận được sự tôn trọng rất lớn từ ekip của đối thủ. Bằng chứng là sau trận thua lần trước, anh đã nhận được sự tán thường từ chính quản lý của đối thủ:

“Joseph Benavidez là một chiến binh vì đã chấp nhận thi đấu với đối thủ hơn cậu ấy 2,5 pounds. Cậu ấy xứng đáng với trận tái đấu”.

San San


Tin liên quan: