(Vothuat.vn) – Conor McGregor đã giải nghệ, thế nhưng sức hút của anh vẫn là rất lớn. Rất nhiều người mong muốn Gã điên trở lại thi đấu, và nếu cặp đấu McGregor – Nurmagomedov lại được tổ chức, hoặc là võ sỹ người Ireland so găng cùng Justin Gaethje, chắc chắn điều đó sẽ giúp UFC kiếm bộn tiền.

Thế nhưng theo ông bầu Ali Abdelaziz, giờ McGregor không đủ tư cách để đấu với Justin Gaethje hay Khabib Nurmagomedov. Và nếu muốn có cơ hội thượng đài cùng hai võ sỹ của mình, McGregor cần phải chiến thắng những đối thủ khác trước để chứng tỏ bản thân:
“Justin nói sẽ không đánh với McGregor. Chính Khabib đã bảo tôi hãy kêu Justin đấu, nhưng cậu ấy từ chối.”

“Nghe này, giờ chúng tôi nắm thế cửa trên. Conor bây giờ chỉ có thể nằm trong danh sách chờ. Anh ta có thể trở lại và kiếm chút tiền, đấu với Nate Diaz hay Masvidal chẳng hạn. Chúng tôi không hứng thú.”

“Muốn đấu với võ sỹ của tôi, anh ta cần thắng những đối thủ lớn thực sự.”

“Chỉ khi nào Conor thắng Islam Makhachev, anh ta mới có cơ hội so găng cùng Khabib.”

Justin Gaethje từ chối thi đấu với Conor McGregor

Ở một diễn biến khác, tháng 10 này chúng ta sẽ được thấy Đại bàng Nga trở lại với lồng bát giác. Cụ thể trong cuộc họp báo mới nhất, Khi được hỏi ai sẽ là tâm điểm của sự kiện vào tháng 10, Dana White cho biết: “Khabib sẽ là người tiếp theo.”

San San


Tin liên quan: