(Vothuat.vn) – Hạng Bantamweight hứa hẹn sẽ trở nên hấp dẫn hơn với sự trở lại của cựu vương TJ Dillashaw.

TJ Dillashaw vắng bóng UFC kể từ sau trận thua TKO trước Henry Cejudo tại ESPN+1 hồi đầu năm ngoái. Đó là một trải nghiệm đáng quên với Dillashaw ở trận ra mắt hạng flyweight.

Sau thất bại trước Cejudo, võ sĩ sinh năm 1986 còn bị phát hiện dương tính với chất cấm. Cái giá mà Dillashaw phải trả là án phạt cấm thi đấu 2 năm từ USADA, đồng thời buộc phải để trống đai vô địch hạng Bantamweight.

Dillashaw (bên trái) bị cấm thi đấu 2 năm vì sử dụng doping.

Sau gần 2 năm chia tay lồng Octagon, Dillashaw sẽ tái xuất trong vài tháng tới đây. Thông qua Twitter cá nhân, võ sĩ người Mỹ tuyên bố sẽ đòi lại những gì đã mất: “Tôi sẽ sớm trở lại và sẵn sàng đòi lại những gì thuộc về tôi”.

Được biết, sau khi Dillashaw từ bỏ đai, hạng Bantamweight đã tìm được “vị vua” mới là Cejudo. Sau màn bảo vệ đai thành công ở UFC 249 vừa qua, võ sĩ đến từ California quyết định giã từ sự nghiệp.

TJ đặt mục tiêu giành lại đai vô địch Bantamweight ở lần tái xuất UFC.

Đai vô địch về sau được nắm giữ bởi Petr Yan sau chiến thắng trước José Aldo tại UFC 251. Sắp tới, Yan dự kiến ​​sẽ chạm trán kẻ thách thức Aljamain Sterling ở trận bảo vệ đai đầu tiên trong sự nghiệp.

Vothuat.vn


Tin liên quan: