UFC: Thêm một võ sĩ bị ngưng thi đấu vì sử dụng chất cấm

Võ sĩ hạng gà Michinori Tanaka đã bị ban hành một lệnh treo chín tháng sau khi anh xét nghiệm dương tính với hai chất cấm trong một lần kiểm tra nước tiểu trước trận đấu, nên đã bị tước quyền thi đấu trong trận gặp Kyung Ho Kang tại UFC Fight Night 52, đã được các quan chức công bố vào thứ ba.

Võ sĩ gốc Nhật Tanaka, 24 tuổi, đã xét nghiệm dương tính với ephedrine và pseudoephedrine đều là chất kích thích thường được tìm thấy trong các hiệu thuốc nhưng bị cấm bởi Cơ quan Chống Doping Thế Giới (WADA).

usa-today-7974657.0

“Chấp nhận tính chính xác của kết quả kiểm tra, Tanaka thừa nhận đã có sử dụng các thuốc chống dị ứng trước khi tham gia các cuộc chiến để có thể gặt hái những kết quả tích cực, và việc sử dụng các chất bất hợp pháp là do chủ ý của mình,” UFC đã tường trình như thế. “Do đó, Tanaka đã chấp nhận với bản án đình chỉ trong thời hạn chín tháng trong việc chiến đấu tay không. Anh sẽ phải vượt qua một thử nghiệm ma túy để được trở lại thi đấu, theo kết luận trong bản án treo của mình.”

Để phù hợp với chính sách mặc định của UFC cho các sự kiện quốc tế tổ chức tại một khu vực mà không có một cơ quan quản lý thể thao, Ban tổ chức giải cần thúc đẩy tiến hành kiểm nghiệm thuốc trước và sau cuộc chiến riêng của mình cho sự kiện ngày 20 Tháng 9, diễn ra tại Saitama, Nhật Bản. Tanaka (thành tích 10-1) cũng bị hủy bỏ các giải ‘Fight of the Night’ với số tiền thưởng $50,000 của anh giành được trong trận gặp Hang.

Thanh Vy (Theo MMA Fighting)