Võ sĩ chê 5 triệu đô vì trung thành với UFC

Chael Sonnen là một võ sĩ rất nổi tiếng và cả tai tiếng của làng UFC. Anh mới tuyên bố giải nghệ hồi tháng 6 năm nay sau khi phải chịu án phạt cấm thi đấu 2 năm do bị phát hiện sử dụng doping.

Dù đã giải nghệ nhưng Sonnen vẫn biết cách hâm nóng tên tuổi của mình bằng những phát ngôn gây sốc. Mới đây, cựu võ sĩ 37 tuổi này lên tiếng tiết lộ anh đã từng từ chối lời mời trị giá 5 triệu USD của WWE (giải đấu dành cho những đô vật tự do của Mỹ) để ở lại thi đấu tại giải UFC.

Sonnen từng có biệt danh American Gangster
Sonnen từng có biệt danh American Gangster

Chael Sonnen cho biết: “Sự thật là tôi đã từng được Vince McMahon (chủ tịch WWE) mời về thi đấu với giá 5 triệu USD. Nhưng khi đó tôi vẫn còn hợp đồng với UFC và đã không nói điều này với Dana White (chủ tịch UFC). Tôi muốn tự mình giải quyết và tôi đã lựa chọn cách từ chối lời mời này.”

Lý giải cho hành động từ chối lời mời 5 triệu USD của WWE, Sonnen nói đó là vì anh không muốn bị coi là một kẻ phản bội và muốn chứng tỏ sự chuyên nghiệp của một võ sĩ.

Cú ra đòn hiểm hóc của Sonnen với Anderson Silva
Cú ra đòn hiểm hóc của Sonnen với Anderson Silva

“Thú thực tôi không phải trung thành gì với UFC, nhưng tôi muốn trung thành với bản thân mình. Tôi vẫn còn hợp đồng với UFC và muốn tôn trọng nó. Tôi là võ sĩ chuyên nghiệp. Đó là công việc của tôi. Tôi biết nhiều người sẽ cảm thấy tiếc khi từ chối món tiền đó nhưng tôi không nghĩ vậy”, Sonnen cho biết.

Trong sự nghiệp, Sonnen đã thi đấu 44 trận với 29 trận thắng và 14 trận thua, hòa 1 trận. Anh được NHM đặt biệt danh là “American Gangster” và từng giành 1 số danh hiệu cao quý như trận thắng hay nhất năm 2010, võ sĩ tiêu biểu 2010 do MMA bình chọn.

Mặc dù không còn thi đấu nhưng Sonnen cũng rất biết làm nóng tên tuổi mình
Mặc dù không còn thi đấu nhưng Sonnen cũng rất biết làm nóng tên tuổi mình

Tuy nhiên Sonnen đã dính nhiều scandal tai tiếng mà điển hình là việc sử dụng doping. Anh đã từng 2 lần bị MMA ra lệnh cấm thi đấu. Lần 1 vào năm 2011 và lần 2 là vào tháng 6 năm 2014 vừa qua với án phạt cấm thi đấu 2 năm, sau đó anh đã tuyên bố giải nghệ.

Theo 24h