Võ sĩ MMA thú nhận giết vợ chưa cưới khi phê thuốc

(Vothuat.vn) – Phillip Keller, võ sĩ MMA 39 tuổi người Mỹ đang bị tạm giữ cùng cáo buộc giết người vợ chưa cưới, Alicia “Red” Campitelli.

Cảnh sát trưởng hạt Brevard Wayne Ivey hôm thứ năm vừa qua xác nhận đang tạm giữ vị hôn phu của một nghệ sĩ xỏ khuyên 35 tuổi ở đảo Merritt Island, Florida. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi phát hiện người đàn ông này và anh ta được cho đã nhảy xuống một con lạch gần đó trên đảo Merritt trước khi bị tạm giữ.

Phillip Keller, 39 tuổi, đã bị áp giải đến Khu phức hợp Nhà tù Hạt Brevard ở Sharpes. Võ sĩ có thành tích MMA chuyên nghiệp 2-6 đã thi đấu 3 trận cho Titan FC kể từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 9 năm 2020.

Phillip Keller đối mặt với các cáo buộc giết người vợ chưa cưới Alicia “Red” Campitelli.
Phillip Keller đối mặt với các cáo buộc giết người vợ chưa cưới Alicia “Red” Campitelli.

Phillip Keller đối mặt với các cáo buộc về cái chết của Alicia “Red” Campitelli, một thợ xỏ khuyên lên cơ thể có tiếng tại DaVinci Tattoo and Pi Pier ở đảo Merritt.

Theo các nhân chứng, có một vụ nổ súng vào khoảng 11 giờ 13 phút sáng ngày 15 tháng 5 tại đảo Merritt. Sau đó Keller đã gọi 911 để báo rằng Campitelli đã chết và ai đó có thể đã đột nhập vào căn hộ ở Đảo Merritt.

“Keller báo cáo rằng Campitelli không còn tỉnh táo và không thở rồi sau đó ngắt cuộc gọi 911,” Cảnh sát trưởng Wayne Ivey tuyên bố.

Các điều tra viên sau đó tới hiện trường và xác nhận rằng Phillip Keller bị thương, bao gồm cả những gì có vẻ như là một vết thương do súng bắn. Hiện không rõ là khẩu súng được sử dụng trong vụ án đã được thu hồi hay chưa.

Nguồn tin từ cảnh sát cho biết, Phillip Keller đã sử dụng thẻ tín dụng của nạn nhân sau thời điểm cô qua đời. Các cuộc điện thoại giữa Phillip Keller và một người quen của anh cũng được ghi lại, trong đó có đoạn thú nhận tội lỗi của chính võ sĩ MMA 39 tuổi.

Tôi đã giết cô ấy, anh bạn.” Keller thừa nhận. “Tôi đã làm nó. Tôi không biết mình đã làm điều đó như thế nào, nhưng tôi không thể sống khi biết điều đó.”

Cũng trong cuộc gọi này, Phillip Keller thừa nhận rằng mình đang trong tình trạng phê thuốc MDMA hay còn được gọi là thuốc lắc hoặc molly. Anh đã bắn Campitelli 2 lần trong tình trạng không cảm xúc.

“Tôi đã làm nó. Tôi hết sức xin lỗi anh bạn.” Phillip Keller được cho đã nói với bạn của mình như thế theo các điều tra viên.

Phillip Keller dự kiến sẽ ra tòa vào ngày 17 tháng 6 tới tại Trung tâm Tư pháp Moore ở Viera.

Nam Thành


Tin liên quan: