Võ sĩ MMA từng thách đấu… Barack Obama

Với scandal thách đấu… Tổng thống Obama, có lẽ cựu võ sĩ MMA Jacob Volkmann còn “nổi trội” hơn cả người đàn em Conor McGregor.

Tổng thống Obama là fan cuồng của boxing và Mohammad Ali

Những “soái ca” mật vụ Mỹ theo Obama tới Việt Nam

Những ngày qua, làng MMA dậy sóng với tuyên bố của siêu sao Conor McGregor: “Tôi muốn thách đấu với Floyd Mayweather”. Đây là một trong những lời thách đấu “điên khùng” nhất lịch sử MMA khi McGregor nhắm thẳng mũi tên dư luận vào tay đấm giàu có và tài năng hàng đầu làng Boxing.

Thế nhưng, bấy nhiêu đó vẫn chưa “thấm” vào đâu so với lời tuyên bố hùng hồn 6 năm trước của Jacob Volkman: “Tôi gửi lời thách đấu đến Barack Obama”.

Chàng võ sĩ MMA chuyên nghiệp sinh năm 1980 này tuy không thuộc hàng huyền thoại nhưng vẫn sở hữu thành tích đáng nể với 19 trận thắng trên 25 lần thi đấu, trong đó có 10 trận đấu tại giải MMA danh giá nhất hành tinh: UFC.

Võ sĩ MMA Jacob Volkmann

Năm 2010, sau chiến thắng tại sự kiện UFC 125 Volkmann bất ngờ lên tiếng với báo giới: “Tôi muốn đấu với Barack Obama. Cần có ai đó dạy cho ông ta một bài học.”

Không ai biết rõ tuyên bố trên của của Volkmann xuất phát từ sự bất mãn với các chính sách nhà nước hay chỉ đơn giản là một chiêu trò đánh bóng tên tuổi, thế nhưng những tuyên bố có phần kích động của anh đã dẫn đến cuộc “viếng thăm” bất ngờ của Sở Mật vụ Mỹ ngay tuần sau. May mắn cho Volkmann, lời thách đấu đã được nhận định “Không mang hàm ý đe doạ hay tấn công Tổng thống” nên anh đã bình yên vô sự sau scandal. Dù vậy, vụ bê bối cũng khiến anh trở thành đàm tiếu một thời gian dài.

Năm 2011, Jacob Volkmann tiếp tục nhắc đến Tổng thống Barack Obama một lần nữa với những lời lẽ châm chọc, thế nhưng lần này lại chẳng có ai đếm xỉa đến anh nữa. Sự nghiệp sau đó của anh cũng liên tục xuống dốc và bị sa thải khỏi UFC vào năm 2013.

Đầu năm 2015, một võ sĩ MMA khác là Clay Guida (hiện đang thi đấu tại UFC) cũng từng lên tiếng nhắc đến Barack Obama, nhưng lịch sự hơn rất nhiều: “Này ngài Tổng thống, tôi nói những điều này với tất cả sự tôn trọng. Nếu ngài đang rảnh rỗi và không có lời mời đến sân golf hay bóng chày nào đó, hãy đến xem chúng tôi thi đấu. Đừng bỏ rơi MMA – môn thể thao đối kháng phát triển nhanh nhất hành tinh này!”

Clay Guida – võ sĩ từng lên tiếng “mời” Barack Obama đi xem đấu MMA

Video thú vị: Cư dân mạng Mỹ chế clip Obama đập đầu Volkmann vào tường sau lời thách đấu

[jwplayer player=”1″ mediaid=”109409″]

Y.N