“Võ sĩ lùn” Pacquiao khát khao chơi… bóng rổ

Vượt qua sự thiếu thốn về chiều cao, siêu võ sĩ người Philippines đang quyết tâm được thi đấu bóng rổ chuyên nghiệp.

 

Dù sở hữu thể hình khá khiêm tốn với môn bóng rổ vốn chỉ dành cho những anh chàng “khổng lồ” và có chiều cao cũng “chút đỉnh”, Manny Pacquiao vẫn ấp ủ giấc mộng một ngày được thi đấu chuyên nghiệp với môn thể thao này.

Hồi tháng 6 vừa rồi, Pac-Man đã chính thức bắt đầu sự nghiệp ở môn bóng rổ trong vai trò của một… HLV. Võ sĩ quyền Anh nổi tiếng này đã thử sức dẫn dắt CLB Kia Sorentos sau khi vượt qua Rookie Draft, một sự kiện để các CLB tuyển chọn thẳng các VĐV nghiệp dư lên thi đấu chuyên nghiệp. Vượt qua vòng này, Pacquiao đã trở thành cầu thủ già nhất và thấp nhất của PBA (Philippine Basketball Association).

pacman

Sau đó Pacquiao đã được bổ nhiệm vào vị trí HLV và CLB Kia cùng với 2 tân binh khác sẽ tham dự giải đấu cao nhất trong mùa giải thứ 40 của PBA khởi tranh vào ngày 19/10 tới. Mặc dù khá bận bịu với lịch tập luyện quyền Anh dày đặc nhưng Pac-Man vẫn thường xuyên dành thời gian để mắt các cầu thủ ở đội bóng rổ.1

Chưa dừng lại ở đó, anh còn thổ lộ khát khao được ra sân thi đấu chuyên nghiệp dù chỉ vài phút. Pacquiao cho biết: “Tôi đã nói với HLV quyền Anh của mình (Freddie Roach) rằng tôi sẽ thi đấu ở PBA, có lẽ chỉ 2, 3 phút gì đó.”

Ở trận đầu tiên CLB Kia sẽ chạm trán với Blackwater, Pacquiao hy vọng sẽ có thể góp mặt cùng đội bóng và ra sân. Hiện võ sỹ người Philippines đang ráo riết tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với Chris Algieri vào ngày 23/11 tới để bảo vệ đai vô địch WBO hạng bán trung.

Pacquiao khẳng định dù rất muốn thi đấu bóng rổ nhưng anh sẽ không bị phân tâm: “Tôi vẫn đang giữ sự tập trung của mình cho trận đấu.”

Theo 24h