Đại hội TDTT: TPHCM thắng lớn ngày mở màn môn vovinam

Sáng 2/12, giải vovinam Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 đã khởi tranh tại Nhà thi đấu Trần Quốc Toản – TP. Nam Định. Các võ sĩ TPHCM thi đấu thành công ở nội dung quyền khi giành 3 HCV.

Tham dự giải có 319 VĐV đến từ 33 đơn vị có phong trào vovinam phát triển mạnh của Việt Nam như: TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Quân đội, Hà Nội, Thanh Hóa,… và chủ nhà Nam Định. Các võ sĩ sẽ cạnh tranh ở 28 bộ huy chương: 16 hạng cân đối kháng (9 hạng cân nam, 7 hạng cân nữ) và 12 nội dung quyền.

Ở giải đấu năm nay quy tụ những võ sĩ xuất sắc nhất của vovinam Việt Nam như Nguyễn Bình Định, Huỳnh Khắc Nguyên, Nguyễn Văn Cường (TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Kim Hoàng (Quân đội), Nguyễn Thị Quyền Chân (An Giang)… đây đều là những nhà vô địch thế giới và SEA Games những năm qua. Vì thế giải đấu năm nay hứa hẹn những trận so tài gay cấn và những cuộc đua tranh quyết liệt từ các đoàn để giành vị trí cao nhất trên bảng tổng sắp huy chương.

9547ebe61dd2c7

Trong khi đó, TPHCM là trung tâm vovinam hàng đầu cả nước đã có sự chuẩn bị kỹ càng để bảo vệ ngôi đầu khi đem đến giải 22 võ sĩ tốt nhất, đơn vị này được xem là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi toàn đoàn năm nay. Trong khi đó Cần Thơ với 18 VĐV cũng hướng đến ngôi đầu toàn đoàn. Luôn góp mặt trong 4 đơn vị dẫn đầu những năm qua, đơn vị Quân đội quyết tâm cải thiện vị trí khi mang đến giải với lực lượng hùng hậu nhất gồm 30 VĐV.

Trần Thế Anh - Thanh Hóa (đỏ) giành HCV 48 kg nam
Trần Thế Anh – Thanh Hóa (đỏ) giành HCV 48 kg nam

Riêng chủ nhà Nam Định ở lần đầu tiên tham dự cũng có 13 võ sĩ góp mặt (10 nam, 3 nữ). Tuy là địa phương mới phát triển phong trào vovinam, nhưng Nam Định có những VĐV chất lượng ở các hạng cân đối kháng như Hoàng Thị Quỳnh, Bùi Tấn Đạt, Đỗ Hứa Chử,… Theo nhận định của cácnhà chuyên môn, đây là đơn vị sẽ gây bất ngờ tại giải năm nay.

Ở ngày thi đấu đầu tiên, các võ sĩ tranh tài ở 4 nội dung quyền và 2 hạng cân đối kháng. Bộ tứ Nguyễn Bình Định – Nguyễn Văn Cường – Huỳnh Khắc Nguyên – Lê Phi Bảo đem về cho vovinam TPHCM chiếc HCV đầu tiên khi có phần thi xuất sắc được các trọng tài cho 266 điểm. Xếp sau là Cần Thơ (259 điểm) và Đồng Tháp (253 điểm).

9547ebe6376e15

Sau đó, nữ võ sĩ Hứa Lê Cẩm Xuân tiếp tục đem tin vui về cho đoàn thể thao TPHCM khi tranh tải ở nội dung toàn năng Long Hổ Quyền – Tinh Hoa Lưỡng Nghi kiếm. Ở bài Long Hổ Quyền, Cẩm Xuân đạt 267 điểm. Còn bài Tinh Hoa Lưỡng Nghi kiếm, cô tiếp tục thi đấu thành công khi giành 264 điểm. Với tổng điểm điểm 265,5 điểm để giành HCV khi hơn Nguyễn Thị Ngọc Trâm của Vĩnh Long 0,5 điểm và Phan Thị Bích Ngọc (Bà Rịa – Vũng Tàu) có 261 điểm.

Còn nội dung tự vệ nữ, bộ đôi Nguyễn Văn Cường và Mai Thị Kim Thùy đem về chiếc HCV thứ 3 cho các võ sĩ Sài Thành. Với số điểm 269, TPHCM cùng Nam Định chia sẻ chiếc HCV nội dung này. Đây là HCV đầu tiên cảu đoàn chủ nhà Nam Định tại giải vovinam năm nay. Trước đó, Đỗ Hứa Chử đoạt HCĐ ở hạng cân 48 kg nam.

Đỗ Hứa Chử (xanh) của Nam Định vượt qua Tấn Thành (TPHCM) ở hạng cân 48kg nam
Đỗ Hứa Chử (xanh) của Nam Định vượt qua Tấn Thành (TPHCM) ở hạng cân 48kg nam

Tuy nhiên, ở 2 hạng cân đối kháng các võ sĩ TPHCM là Huỳnh Tân Thành (48kg nam) và Nguyễn Thị Bảo Trâm đều không vượt qua vòng loại.

Nam Định giành HCV đầu tiên
Nam Định giành HCV đầu tiên

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên TPHCM tạm dẫn đầu với 3 HCV; xếp sau là Thanh Hóa với 2 HCV; đứng thứ 3 là Cần Thơ với 1 HCV, 1 HCB. Đoàn Nam Định tạm xếp thứ 4 với 1 HCV và 1 HCĐ.

Ngày thi đấu thứ 2 các võ sĩ sẽ thi đấu ở 3 hạng cân đối kháng (51 kg nam, 54 kg nam và 48 kg nữ) và 4 nội dung quyền (Song luyện tay không nam, Đơn luyện nam, Đa luyện vũ khí nam, Song luyện vũ khí nữ).

Giải sẽ kết thúc vào ngày 7/12.

Lê Giang