Vượt 30 cây số mỗi ngày để tập võ

Mỗi buổi chiều, Dong Gur Ha Siêng đều đặn chạy xe máy vượt quãng đường hơn 30 cây số để đến phòng tập. Đó chính là cách thể hiện niềm đam mê cháy bỏng đối với môn Võ cổ truyền của chàng võ sĩ dân tộc Cil.

Đấu trường Thép: Võ cổ truyền liên tiếp “lệch kèo”
Võ sĩ Tây Sơn Bình Định đam mê nhạc rock

Sinh năm 1996 ở Lâm Đồng, Ha Siêng cảm thấy trong mình có niềm đam mê võ thuật từ rất sớm. Năm 2010, anh quyết định đi học Taekwondo nhưng tập được một thời gian thì chọn một hướng đi khác: “Đang học Taekwondo, thấy các anh ở trong làng đều đi học Võ cổ truyền, thích quá nên quyết định nghỉ tập Taekwondo và chuyển sang học Võ cổ truyền”.

Ha Siêng quê gốc ở Lâm Đồng
Ha Siêng quê gốc ở Lâm Đồng

Trong gia đình, không chỉ riêng Ha Siêng là đam mê thể thao, chị gái của anh là một VĐV Bóng chuyền của tỉnh. Nam võ sĩ gốc Lâm Đồng chia sẻ, khi quyết định đi học võ mẹ anh ra sức ngăn cản, nhưng vì có bố ủng hộ nên cảm thấy có động lực tập luyện và thi đấu.  Mỗi chiều tối, Ha Siêng đều chạy xe máy vượt quãng đường hơn 30 cây số để đến phòng tập. Khi nào chuẩn bị thi đấu giải, anh thường ở lại nhà người quen hoặc bạn bè gần võ đường để thuận tiện hơn trong việc tập luyện.

Ha Siêng bị mẹ phản đối khi quyết định đi học võ
Ha Siêng bị mẹ phản đối khi quyết định đi học võ

Bốn năm theo đuổi Võ cổ truyền, Ha Siêng đã “dắt túi” một số thành tích: HCĐ giải trẻ Võ cổ truyền toàn quốc năm 2014, HCĐ giải Võ cổ truyền khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2015. Có được những thành tích đó, ngoài sự cố gắng tập luyện của Ha Siêng, thì một phần là nhờ vào sự chỉ dạy của HLV Hồ Tuấn Linh. Anh chia sẻ về người thầy của mình: “Thầy Tuấn Linh rất nhiệt tình với các học trò, gặp những khó khăn gì trong tập luyện thầy luôn cố gắng giúp đỡ tận tình, thầy luôn mong muốn đào tạo ra những võ sĩ tài năng và bản lĩnh”.

Là người theo đạo Thiên Chúa nên Ha Siêng rất quan tâm đến tâm linh trong thi đấu. Anh cho biết, ngoài những yếu tố như thể lực và kỹ thuật thì sự may mắn cũng là nhân tố quan trọng quyết định phần thắng của một võ sĩ.

Ha Siêng có trận đấu gặp Thanh Khiết (Đồng Nai) vào ngày mai.
Ha Siêng có trận đấu gặp Thanh Khiết (Đồng Nai) vào ngày mai.

Ngày mai, Dong Gur Ha Siêng sẽ tranh tài với võ sĩ Nguyễn Thanh Khiết của đoàn Đồng Nai ở nội dung thách đấu hạng cân 50 kg. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 14g ngày 11/4 tại CLB Võ thuật Quân khu 7 (số 2 đường Phổ Quang, Q.Tân Bình, TP.HCM) và được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình Let’s Viet – VTC9.

Giải Võ cổ truyền, Boxing các VĐV xuất sắc toàn quốc tranh đai vô địch Let’s Viet năm 2016 do kênh truyền hình Let’s Viet tổ chức. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi  Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát

Quang Phong
Ảnh: Tuyên Nguyễn – Đạt Võ