Lừu Thị Duyên đối đầu võ sĩ Trung Quốc giành vé dự Olympic 2016

Nữ võ sĩ người Lào Cai Lừu Thị Duyên đã xuất sắc bước vào bán kết gặp võ sĩ Trung Quốc tại vòng loại Boxing Olympic Châu Á 2016.

Lừu Thị Duyên vào tứ kết, có cơ hội giành vé dự Olympic 2016
Boxing nữ Việt Nam chinh phục vòng loại Olympic 2016

Nữ võ sĩ  Lừu Thị Duyên đã thi đấu xuất sắc giành chiến thắng với điểm số 2 – 1 trước tay đấm nổi tiếng của Indonesia là Devi Laishram Sarita ở hạng cân 57-60kg nữ. Theo đó, nữ võ sĩ Lừu Thị Duyên sẽ vào bán kết gặp hạt giống số 1 võ sĩ Trung Quốc Yin Junhua.

Ở vòng tứ kết, tay đấm Ngô Thị Chung thất bại trước võ sĩ của Triều Tiên  Jang Un-hui.  Võ sĩ Huỳnh Ngọc Tân cũng phải chấp nhận dừng chân khi để thua đối thủ là võ sĩ Mongolia  – Gankhuyagiin Gan-Erdene  với điểm số 3 – 0.

Lừu Thị Duyên (phải) vào bán kết đối đầu với võ sĩ người Trung Quốc để tranh vé tham dự Olympic 2016.
Lừu Thị Duyên (phải) vào bán kết đối đầu với võ sĩ người Trung Quốc để tranh vé tham dự Olympic 2016.

Như vậy, chỉ cần một chiến thắng tại vòng bán kết trước đối thủ Trung Quốc nữa võ sĩ Lừu Thị Duyên sẽ có vé tham dự Olympic Rio 2016 – đấu trường thể thao lớn nhất hành tinh.

Tham gia tranh tài tại vòng loại Olympic khu vực Châu Á diễn ra ở Trung Quốc, đội tuyển Boxing Việt Nam với lực lượng 6 vận động viên: Lừu Thị Duyên, Trần Văn Thảo, Lê Thị Bằng, Ngô Thị Chung, Trương Đình Hoàng, Huỳnh Ngọc Tân. Các võ sĩ Lê Thị Bằng, Trương Đình Hoàng, Trần Văn Thảo đã sớm dừng chân ở vòng ngoài.

Quang Phong

Có thể bạn quan tâm: Những điều chưa biết về võ sĩ Lừu Thị Duyên

 [jwplayer player=”1″ mediaid=”102881″]