SEA Games 28: Thúy Vi giành HCV đầu tiên cho Wushu Việt Nam

Tuyển Wushu Việt Nam đã có được tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 28 nhờ công của nữ VĐV Dương Thúy Vi – người từng giành HCV đầu tiên và duy nhất cho Việt Nam tại ASIAD 17.

Giấu tang gia để con yên tâm giành HCV
Judo Việt Nam: Như Ý xuất sắc giành HCV ở tuổi 34

Trong ngày thi đấu hôm qua và đầu chiều ngày hôm nay, tuyển Wushu Việt Nam đều đã không ít lần có cơ hội chạm vào tấm HCV đầu tiên tại kỳ SEA Games lần này, nhất là sau những phần thi của Trần Xuân Hiệp ở nội dung trường quyền nam và Trần Thị Minh Huyền ở nội dung Thái Cực Quyền.duongthuyvi_kiemthuat_kh05_tefl

Dù đã đạt được những số điểm rất cao từ Ban giám khảo, nhưng thành tích của hai VĐV này chỉ dừng lại ở thành tích 1 HCĐ và 1 HCB. Cho đến khi Dương Thúy Vi lên thảm đấu với phần thi biểu diễn Kiếm thuật, thì tuyển Wushu mới chính thức có được tấm HCV đầu tiên sau hai ngày thi đấu.

Cụ thể trong phần thi của mình, Thúy Vi đã ghi được 9,70 điểm từ Ban giám khảo. Tuy nhiên đó cũng là một chiến thắng vô cùng sít sao dành cho cô gái 22 tuổi, khi mà số điểm mà cô đạt được chỉ cao hơn người về thứ 2 là Phoon Eyin của Malysia với chỉ 0.02 điểm.

Với tấm HCV này, đoàn Việt Nam đã có tổng cộng 16 HCV, 5 HCB và 15 HCĐ, tiếp tục xếp thứ 2 toàn đoàn sau Singapore với 21 HCV, 13 HCB và 25 HCĐ.

Q.B