TP.HCM đăng cai tổ chức Giải thế giới Võ cổ truyền Việt Nam 2016

Ngày 31/1, tại Nhà văn hóa Thanh Niên, TP.HCM  đã diễn ra lễ tổng kết hoạt động Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM năm 2015 và kỷ niệm 25 năm thành lập Hội võ cổ truyền TP.HCM. Buổi lễ tổng kết lại những thành quả mà Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM đã gặt hái được trong năm 2015 vừa qua và định hướng mục tiêu, các hoạt động trong năm tới 2016.

Sư Thiếu Lâm luyện “thiết đầu công” bằng cách nào?
Tập võ như thế nào để tăng trưởng chiều cao cơ thể?.

Đến dự lễ tổng kết có sự tham dự của PGS. TS Lê Bửu – Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; Thiếu tướng Võ Văn Cổ – Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7; ông Vũ Trọng Lợi – Vụ trưởng Vụ TDTT Quần chúng; Võ sư Thích Chân Quang – Trưởng môn phái Phật Quang Quyền, ông Mai Bá Hùng – PGĐ Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM; Đại võ sư Quốc tế Trương Văn Bảo – Ủy biên BCH Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam; Thượng tá Nguyễn Duy Hùng – Tổng thư ký Liên đoàn Võ thuật QĐND Việt Nam cùng các võ sư, huấn luyện viên, vận động viên Võ thuật cổ truyền đến từ nhiều đơn vị.

Võ sư Lê Kim Hòa - Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM phát biểu tại buổi lễ tổng kết.
Võ sư Lê Kim Hòa – Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM phát biểu tại buổi lễ tổng kết.

Chủ trì buổi lễ tổng kết là Võ sư Lê Kim Hòa – Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM. Tại sự kiện, Võ sư Lê Kim Hòa đã tổng kết và đánh giá kết quả những hoạt động trong năm qua của Võ cổ truyền TP.HCM. Cụ thể từ khi thành lập đến nay, Võ cổ truyền TP.HCM đã luôn luôn đoàn kết, cùng nhau xây dựng, bảo tồn và truyền bá phát triển môn võ dân tộc – Võ cổ truyền.

Ông Mai Bá Hùng - Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM trao giấy khen cho những cá nhân, đơn vị tiêu biểu trong các hoạt động phát triển Võ cổ truyền TP.HCM
Ông Mai Bá Hùng – Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM trao giấy khen cho những cá nhân, đơn vị tiêu biểu trong các hoạt động phát triển Võ cổ truyền TP.HCM

Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM cũng luôn đồng hành cùng với Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam gắn kết mối quan hệ với trên 30 quốc gia trên thế giới, cử HLV, VĐV tham dự Đại hội Võ thuật thế giới tại Hàn Quốc năm 2010. Đặc biệt, tích cực cử huấn luyện viên đại diện Việt Nam sang nước ngoài hỗ trợ công tác huấn luyện cho các quốc gia khác.

Thiếu tướng Võ Văn Cổ - Phó Tham mưu trường Quân khu 7 và ông Lê Kim Hòa - Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM trao giấy khen và kỷ niệm chương cho những cá nhân, đơn vị xuất sắc trong công tác phát triển Võ cổ truyền trong năm 2015.
Thiếu tướng Võ Văn Cổ – Phó Tham mưu trường Quân khu 7 và ông Lê Kim Hòa – Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM trao giấy khen và kỷ niệm chương cho những cá nhân, đơn vị xuất sắc trong công tác phát triển Võ cổ truyền trong năm 2015.

Chiến lược năm 2016 của Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM là ngoài tổ chức các giải đấu thường niên hằng năm, các buổi tập huấn nâng cao trình độ và kỳ thi thăng đai thì trọng tâm là phối hợp với Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tổ chức Giải thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) vào cuối tháng 7 năm 2016. Giải đấu sẽ quy tụ đông đảo HLV, VĐV Võ cổ truyền trên khắp thế giới về tham dự.

Những tiết mục biểu diễn Võ cổ truyền tại buổi lễ tổng kết hấp dẫn đại biểu và các quan khách.
Những tiết mục biểu diễn Võ cổ truyền tại buổi lễ tổng kết hấp dẫn đại biểu và các quan khách.

Bên cạnh việc tổng kết những thành quả trong năm 2015, tại buổi lễ các võ sinh, môn đồ đến từ nhiều môn phái Võ cổ truyền TP.HCM đã có những tiết mục biểu diễn văn nghệ, võ thuật hấp dẫn và lôi cuốn.

Quang Phong

Có thể bạn quan tâm: 36 động tác Võ cổ truyền được đưa vào trường học

[jwplayer player=”1″ mediaid=”95353″]