Trần Mộng Cường: Tìm lại ngọn lửa đã mất

Trần Mộng Cường – vốn là môn sinh Vovinam, thi đấu cho đoàn TP.HCM thách đấu Huỳnh Hoàng Phi của đoàn Bình Dương ở hạng cân 55kg vào ngày 23/7 tại Đấu trường Thép , để tìm lại “lửa” thi đấu sau 2 năm rời bỏ sàn đấu do chấn thương.

Đấu trường Thép tuần 10: Nhà vua khẳng định vương quyền

Video kiện tướng Đào Xuân Tú thất bại trước đàn em

Được biết, Mộng Cường bị giãn dây chằng vào năm 2014 trong quá trình luyện tập, khiến việc thi đấu của anh phải tạm ngưng. Chàng trai đến từ Bình Thuận chia sẻ mục đích chính khi tham gia giải đấu là để tìm lại cảm giác chiến đấu sau quãng thời gian dài chấn thương.

Trần Mộng Cường: Tìm lại ngọn lửa đã mất

Võ sĩ của đoàn TP.HCM, gặt hái được khá nhiều thành công trong các giải đấu Vovinam, tiêu biểu là HCĐ giải Vovinam 2013, HCV giải Cúp các CLB mạnh năm 2013. Ngày mai là lần đầu tiên anh thử sức mình trong võ cổ truyền (VCT) trước đối thủ sừng sỏ – Huỳnh Hoàng Phi của đoàn Bình Dương.

Trần Mộng Cường: Tìm lại ngọn lửa đã mất

Hoàng Phi đang sở hữu vô số thành tích ở môn VCT (HCV giải trẻ Lâm Đồng, HCV giải trẻ VCT toàn quốc) và đặc biệt từng tham Đấu trường Thép năm 2015 trong trận thách đấu Muay Thái và giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0.

Trần Mộng Cường: Tìm lại ngọn lửa đã mất

Mộng Cường có lợi thế về chiều cao (1m69) hơn đối thủ Hoàng Phi (1m65) nhưng liệu anh có thể lợi dụng điểm mạnh này không khi chấn thương cũ vẫn còn đó? Liệu sau chừng ấy thời gian nghỉ thi đấu, phong độ của anh có giảm sút hay không? Tất cả những câu hỏi trên sẽ được giải đáp tại Đấu trường Thép – chương trình được tài trợ độc quyền bởi nhãn hàng nước tăng lực Number 1 diễn ra vào 14h ngày 23/7 tại CLB võ thuật Quân khu 7 (số 2 Phổ Quang) và truyền hình trực tiếp trên VTC9.

Quang Lữ