Võ ứng dụng CAND được đưa vào Liên hoan võ thuật thanh niên Công an 2016

Sự kiện Liên hoan Võ thuật Thanh niên Công An lần thứ IV năm 2016 là hoạt động bổ ích với các nội dung phù hợp nhằm thể hiện rõ nét phong trào rèn luyện thể chất, tập luyện võ thuật của tuổi trẻ CAND. Liên hoan năm nay, võ ứng dụng CAND lần đầu tiên được đưa vào trong nội dung thi đấu.

Judo TP.HCM: Áp dụng hình thức “thi đấu hòa nhập” cho VĐV khiếm thị
Choáng với loạt ảnh phô diễn sức mạnh của võ Thiếu Lâm.

 Chiều 11/4, tại Trường Đại học Cảnh Sát Nhân Dân (TP.HCM) đã diễn ra lễ bế mạc Liên hoan Võ thuật Thanh niên Công An lần thứ IV năm 2016.  Hoạt động  tạo môi trường lành mạnh, sôi nổi phù hợp với tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên trong CAND do Thường trực Đảng ủy CATW, lãnh đạo bộ Công An, Tổng cục Chính trị CAND, Đoàn Thanh niên Bộ Công an phối hợp tổ chức.

Quang cảnh buổi lễ bế mạc Liên hoan võ thuật Thanh niên Công An năm 2016
Quang cảnh buổi lễ bế mạc Liên hoan võ thuật Thanh niên Công An năm 2016

Sau 2 ngày diễn ra, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị  Đại học An ninh nhân dân. Giải nhì thuộc về đoàn Đại học Cảnh sát nhân dân. Xếp thứ 3 là Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II;  Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II và Công an TP.HCM. Các giải khuyến khích được trao  Đoàn Thanh niên Công an Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; trường Trung cấp CSND III và  Trường Trung cấp CSGT.

Đại học An Ninh Nhân Dân giành giải nhất toàn đoàn
Đại học An Ninh Nhân Dân giành giải nhất toàn đoàn

Sự kiện Liên hoan khu vực phía Nam năm nay thu hút 600 vận động viên đến từ 14 đơn vị Công An. Nội dung thi đấu năm nay ngoài các nội dung thi đấu thuộc bộ môn Karate, Taekwondo và bài võ tổng hợp 44 động tác như các năm trước, tại Liên hoan lần này các nội dung võ ứng dụng của CAND lần đầu tiên được đưa vào thi đấu, các VĐV có dịp thể hiện bản lĩnh, trình độ võ thuật qua các tình huống chiến thuật đối kháng song luyện, đa luyện có vũ khí và không có vũ khí.

Các vận động viên nhận huy chương từ Ban tổ chức
Các vận động viên nhận huy chương từ Ban tổ chức
Thông qua sự kiện, Công an các đơn vị địa phương đánh giá được chất lượng tập luyện võ thuật của các vận động viên
Thông qua sự kiện, Công an các đơn vị địa phương đánh giá được chất lượng tập luyện võ thuật của các vận động viên

Đến dự lễ bế mạc, phía đại biểu có sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND – Trưởng ban chỉ đạo Liên hoan , Thiếu tướng Trịnh Văn Thanh, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học CSND, Đại tá Vũ Minh Châu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng, Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn – UV BTV TW Đoàn, Bí thư ĐTN Bộ Công an – Trưởng BTC Liên hoan, Chủ tịch Liên đoàn Judo TP.HCM ông Nguyễn Văn Ten.

 Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn - UV BTV TW Đoàn, Bí thư ĐTN Bộ Công an - Trưởng BTC Liên hoan
Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn – UV BTV TW Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an – Trưởng BTC Liên hoan phát biểu tại Lễ bế mạc

Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn đánh giá cao chất lượng Liên hoan năm nay: “Liên hoan võ thuật Thanh niên Công An lần IV khu vực Phía Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, hình ảnh đẹp và những trải nghiệm thú vị của đoàn viên, thanh niên. Điều quan trọng là thông qua sự kiện Công an các đơn vị địa phương đánh giá được chất lượng tập luyện võ thuật của các vận động viên, qua đó tạo động lực để tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể chất, võ thuật trong CAND nói chung và tuổi trẻ CAND nói riêng.”

Quang Phong – Tuyên Nguyễn