Wushu mang về thêm 3 huy chương cho thể thao VN

Ngày thi đấu thứ 3 ở Asiad Incheon (Hàn Quốc) khép lại, trong đó ba võ sĩ wushu của VN là Tân Thị Lý, Bùi Trường Giang và Ngô Văn Sỹ đã giành chiến thắng trong ba trận đấu tứ kết thuộc nội dung tán thủ ở các hạng cân khác nhau.

Sau khi nữ võ sĩ Tân Thị Lý dễ dàng đánh gục đối thủ Hanif Rukhsana (Pakistan) bằng một đòn đánh kỹ thuật và giành thắng lợi chỉ sau một hiệp đấu ở hạng cân 60kg nữ và Bùi Trường Giang không mất nhiều công sức để giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ Ridaidin Railin (Kazakhstan) hạng cân 56kg nam, đến lượt Ngô Văn Sỹ thi đấu ấn tượng, đánh bại đối thủ Deori Rajani (Ấn Độ ) với tỷ số 2-0 trong trận đấu tứ kết thuộc hạng cân 75 kg nam.

pham quoc tuan trong bai thi con thuat
Phạm Quốc Tuấn trong bài thi côn thuật

Với kết quả này, wushu sẽ gặt hái thêm ít nhất là 3 tấm HCĐ nữa cho đoàn thể thao VN tại Asiad Incheon 2014 khi Tân Thị Lý, Bùi Trường Giang và Ngô Văn Sỹ đgiành quyền vào bán kết. Các trận đấu bán kết sẽ diễn ra trong tối mai (23-9).
21g10, Ngô Văn Sỹ thi đấu ấn tượng, đánh bại đối thủ Deori Rajani của Ấn Độ với tỷ số 2-0 trong trận đấu tứ kết thuộc hạng cân 75 kg nam.
18g30, võ sĩ wushu Bùi Trường Giang đánh bại đối thủ Kizaidln Railin (Kazakhstan) trong trận tứ kết nội dung tán thủ hạng cân 56 kg nam. Như vậy Bùi Trường Giang cũng sẽ đem về ít nhất là tấm HCĐ cho wushu VN.
17g45, Võ sĩ Tân Thị Ly đánh bại đối thủ người Pakistan Hanif Rukhsana 1-0 trong trận tứ kết để giành quyền đi tiếp vào bán kết nội dung tán thủ hạng cân 60kg nữ. Như vậy chắc chắn Tân Thị Ly sẽ giành thêm ít nhất là tấm HCĐ cho wushu VN.
14g00, võ sỹ wushu Trần Thị Minh Huyền kết thúc bài thi Thái cực quyền ở vị trí thứ 9 sau khi giành được 9,51 điểm. Thành tích này cộng với số điểm 9,51 ở phần Thái cực kiếm, Minh Huyền chỉ có tổng điểm 19,02 xếp thứ tám chung cuộc.
12g45, võ sỹ wushu Phạm Quốc Khánh hoàn thành bài thi côn thuật của anh ở vị trí thứ tư với số điểm 9,63. Kết quả này cộng với số điểm phần thi nam quyền là 9,65, Quốc Khánh chỉ có tổng điểm 19,28 xếp thứ tư chung cuộc.
9g15, võ sỹ wushu Trần Thị Minh Huyền kết thúc phần thi Thái Cực Kiếm với số điểm 9,51 xếp vị trí thứ bảy. Chiều nay (22-9), Minh Huyền sẽ bước vào phần thi Thái cực quyền. Sau đó, ban tổ chức sẽ cộng tổng điểm hai phần thi nói trên để xác định các VĐV đoạt huy chương.
8g20, võ sỹ wushu Phạm Quốc Khánh xếp thứ 3 ở phần thi nam quyền với số điểm 9,65. Chiều nay, Quốc Khánh sẽ bước vào phần thi côn thuật và ban tổ chức sẽ tiến hành cộng điểm hai phần này xác định VĐV đoạt huy chương.

tan thi ly
Tân Thị Lý (Áo đen) đánh bại đối thủ người Paskistan ở vòng chung kết.

Lịch thi đấu của đoàn thể thao VN ngày 22-9: Wushu: Phạm Quốc Khánh: thi đấu nam côn và nam quyền (tính tổng điểm); bắn súng: Thi đấu nhiều nội dung nữ; bơi: Trần Duy Khôi thi đấu 50m ngửa và 200m hỗn hợp; đấu kiếm: Tiếp tục đấu nhiều nội dung; chèo thuyền: Nguyễn Văn Linh đấu vòng tranh vé vớt; thể dục dụng cụ: Đấu nội dung đồng đội nữ.
Trong ngày thi đấu thứ 2 (21-9) tại Asiad Incheon 2014, đoàn thể thao VN đã đoạt thêm thêm 1HCV và 2 HCĐ. Người đã mang vàng về cho thể thao VN là võ sĩ wushu Dương Thúy Vi (nội dung kiếm thuật và thương thuật). Hai tấm HCĐ thuộc về đội cầu mây nữ VN (nội dung đôi nữ) và võ sĩ wushu Nguyễn Mạnh Quyền (nội dung đao thuật và côn thuật).

Như vậy, sau hai ngày thi đấu, đoàn VN đã giành được tổng cộng 1HCV, 2HCB và 4HCĐ.

Theo Tuổi Trẻ