Lực sĩ K’Dương sẽ là một trong những đô cử của đội cử tạ trẻ Việt Nam thi đấu giải vô địch cử tạ trẻ thế giới 2023.

K’Dương là gương mặt chúng ta kỳ vọng sẽ giành kết quả tốt tại giải trẻ vô địch thế giới năm nay. Ảnh: MINH MINH

Năm 2022, ở tuổi 16, chàng lực sĩ của thể thao Lâm Đồng K’Dương đã gây bất ngờ khi giành 3 tấm HCV tại giải cử tạ thanh thiếu niên trẻ châu Á tại hạng 55kg nam bằng kết quả 113kg cử giật, 143kg cử đẩy và 256kg tổng cử, đồng thời phá 3 kỷ lục cử tạ trẻ thế giới (kỷ lục cũ là 111kg cử giật, 140kg cử đẩy và 248kg tổng cử). K’Dương là VĐV người dân tộc Cơ Ho tại tỉnh Lâm Đồng.

Năm nay, chàng trai vàng của cử tạ trẻ Việt Nam được kỳ vọng rất lớn tại giải vô địch cử tạ trẻ thế giới 2023. Đội cử tạ trẻ Việt Nam đã đăng ký những gương mặt tham dự gồm K’Brừm, K’Dương, Bùi Minh Đạo, Hoàng Thị Kim Oanh, A Tân, A Tiêu, Nguyễn Thị Hoài và Trần Thị Hiền. Các lực sĩ sẽ đi Albania thi đấu từ ngày 22-3 tới 1-4.

Năm 2019, chúng ta đã có lực sĩ thi đấu giải cử tạ trẻ vô địch thế giới và đạt kết quả huy chương gồm Bùi Đình Sáng (61kg) và Nguyễn Thị Thu Trang (45kg) tuy nhiên hai gương mặt này lại có mẫu thử dương tính với chất cấm (doping) qua đó bị cấm thi đấu trong 4 năm.

Trở lại với giải cử tạ trẻ thế giới 2023 ở Albania, đội cử tạ Việt Nam có sự chuẩn bị rất tập trung qua đó yêu cầu các lực sĩ phải đảm bảo tối đa về thể lực cũng như đảm bảo an toàn cho bản thân về thuốc men, dinh dưỡng thực phẩm nhằm tránh sự cố đáng tiếc.

Theo SGGP Online

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link