Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh: “Cung Lê là kẻ thủ đoạn rẻ tiền”

Phản ứng trước việc Cung Lê chấp nhận lời thách đấu của chuẩn võ sư Flores, Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh, võ sư Nam Anh Kiệt tố Cung Lê là kẻ thủ đoạn rẻ tiền. Đồng thời, võ sư Kiệt nhắn gửi Cung Lê hãy cư xử như một người đàn ông.

Như VoThuat.vn đã thông tin, Cung Lê đã chính thức chấp nhận lời thách đấu của võ sư Flores. Theo đó, cựu võ sĩ MMA yêu cầu võ sư Vịnh Xuân Nam Anh muốn đấu bây giờ thì cứ đến võ đường của Cung Lê ở California. Còn nếu Flores muốn đấu tại Việt Nam thì phải đợi sau 3 tháng nữa để Cung Lê hoàn thành xong dự án phim của mình. Khi đó, hai bên sẽ ký giấy thỏa thuận và giao đấu theo luật xưa đến khi đầu hàng thì thôi.

Cũng trong phát ngôn của mình, Cung Lê có nhắc đến những việc làm của Flores thực chất chỉ đang đánh bóng tên tuổi và có người đứng sau chỉ đạo. Đó là đại sư Nam Anh. Chính điều này đã động chạm đến phía môn phái Vịnh Xuân Nam Anh. Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh tại Việt Nam là võ sư Nam Anh Kiệt đã chính phức lên tiếng.

Võ sư Nam Anh Kiệt (phải) và Đại sư Nam Anh.

Theo đó, võ sư Kiệt cho rằng: “Cung Lê cũng biết nói đến đạo lý của giới võ đạo cơ à? Phải chăng đạo lý của Cung Lê là “cắt xén sự thật” khi cố tình quên hai võ sĩ (Đoàn Bảo Châu và Trần Lê Hoài Linh) thách đấu Flores trước, và sau 2 trận giao lưu họ đều trở thành bạn với những tình cảm trân trọng dành cho nhau. Để rồi anh Cung Lê xuyên tạc mà “bênh vực kẻ yếu” nhục mạ người khác”.

Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh khẳng định những phát ngôn qua lại giữa Flores và Cung Lê chỉ là mâu thuẫn cá nhân, không liên quan gì đến những bậc tiền bối. Vì thế, Cung Lê cố tình lôi đại sư Nam Anh vào cuộc là một sự xúc phạm.

“Cung Lê thừa biết chính quyền VN không bao giờ chấp nhận cho 2 ông đấu “đòn thù” kiểu đó nên vẫn cố lên tiếng để làm phim. Cung Lê ơi, hãy xử sự như một võ sĩ chân chính, một người Việt dũng cảm và là một người đàn ông đúng nghĩa. Anh đừng quên rằng việc làm của anh có hàng triệu người Việt làm nhân chứng. Ai cũng biết anh vô cớ thách đấu Flores bằng video hăm dọa đánh vỡ mặt, bẻ gãy tay chân rồi lại phủ nhận, chối quanh. Giờ đây, anh lại chấp nhận thách đấu của Flores nhưng phải đến đấu tại nhà anh??? Rồi hôm nay lại muốn đấu ở Việt Nam nhưng lại xin hoãn 3 tháng để làm phim và cuối cùng anh lôi cả ông Thầy già đã nghỉ hưu của chúng tôi vào cuộc.

Anh là kẻ thủ đoạn rẻ tiền và hạ cấp vì thực chất anh chỉ lừa mọi người để quảng cáo cho bộ phim sắp tới. Hãy mạnh dạn đối đầu Flo đi! Nếu anh thực sự muốn đấu thì hãy nhận lời và đấu bằng tài sức và sự dũng cảm của mình. Đừng to miệng!”, võ sư Nam Anh Kiệt nói.

Hiện tại, võ sư Flores vẫn chưa chính thức lên tiếng về Cung Lê.