1.000 giáo viên thể dục Bình Định tập huấn võ cổ truyền

Lần đầu tiên Bình Định mời các võ sư danh tiếng tập huấn cho hơn 1.000 giáo viên thể dục nhằm hiện thực hóa đưa môn võ cổ truyền dân tộc vào trường học. 

18 loại binh khí trong võ cổ truyền Việt Nam
5 võ sĩ thành công khi mang võ cổ truyền vào MMA

Học sinh THPT trình diễn võ cổ truyền tại Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 5 tại Bình Định năm 2014. Ảnh: Trí Tín.
Học sinh THPT trình diễn võ cổ truyền tại Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 5 tại Bình Định năm 2014. Ảnh: Trí Tín.

Nhiều ngày qua, tỉnh Bình Định lần lượt khai giảng lớp tập huấn giáo viên thể dục môn võ cổ truyền tại các trường học 11 huyện, thị xã, thành phố. Mỗi lớp học diễn ra trong ba ngày, dao động từ 80 đến 140 giáo viên bậc Tiểu học và Trung học phổ thông.

Võ sư Bùi Trung Hiếu – Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định – cho biết, khoảng 1.000 giáo viên thể dục được các võ sư danh tiếng tập huấn bài võ cổ truyền Hùng kê quyền và chương trình căn bản công gồm tấn pháp (16 bộ tấn), thủ pháp (7 bộ sơn, 6 bộ chưởng), cước pháp (9 đòn đá).

Sau khóa tập huấn, các giáo viên này sẽ phổ biến lại cho học sinh các trường trong những giờ học ngoại khóa hoặc môn thể dục tự chọn. Việc này nhằm từng bước góp phần cải thiện, nâng cao thể lực, rèn luyện ý chí cho các em học sinh; bảo tồn và phát huy mạnh mẽ giá trị tinh hoa của võ cổ truyền Bình Định.

Có thể bạn quan tâm: Video 17 bài quyền Võ cổ truyền (Bản sơ lược)

[jwplayer player=”1″ mediaid=”63329″]

Theo VnExpress