(VoThuat.vn) – Huyền thoại quyền anh người Mỹ thừa nhận anh từng đánh nhau trong tù ở thời điểm thụ án vì tội cưỡng hiếp.

Năm 1992, Mike Tyson bị kết tội cuõng hiếp người đẹp da màu Desiree Washington với mức án 6 năm tù, nhưng anh chỉ thụ án 3 năm. Sau khi ra tù, “Tay đấm thép” hiếm khi nói về những trận đấu trong trại giam. Tuy nhiên, Tyson gần đây đã tiết lộ với rapper Fat Joe về những gì diễn ra trong tù.

Tiết lộ khá thú vị của Tyson.

Theo lời kể của Tyson, anh không có cơ hội đánh nhau khi các tù nhân đối xử với anh theo cách “Tay đấm thép” mong muốn.

“Tôi đã đối xử với mọi người theo cách mà tôi muốn họ đối xử với tôi. Họ không sợ tôi và mọi người đều tôn trọng lẫn nhau”, Tyson cho biết.

Tuy nhiên, huyền thoại người Mỹ cũng từng tiết lộ trên chương trình Hotboxin with Mike Tyson rằng anh đã đánh nhau với một tù nhân vì sự khó chịu.

“Tôi chỉ có một lần đánh nhau trong tù. Ai đó đã nói điều gì khiến tôi khó chịu. Tôi đi đến và đánh anh ta”, Tyson nói thêm. “Tay đấm thép” còn cho biết hôm anh đánh nhau đã có một tù nhân bị đâm, tất cả mọi người đều bị nhốt và không được phép đến phòng tập thể dục.

Phi Phạm


Tin liên quan: