McGregor không nên quay lại hạng cân Featherweight

Khi mà không còn nhiều đối thủ đủ khả năng cạnh tranh với McGregor, có lẽ UFC nên quyết định cho võ sĩ người Ai Len tiếp tục thử sức ở những hạng cân cao hơn.

Harry Kane muốn thượng đài với Conor McGregor
Nate Diaz thấy buồn cười khi Conor McGregor đòi tái đấu với mình

Sau khi càn quét mọi đối thủ ở hạng cân Featherweight và dành luôn chiếc đai vô địch của hạng cân này sau khi đánh bại  Jose Aldo, Conor McGregor đã nhanh chóng ‘vượt cân’ để tìm cho mình những thử thách mới.McG

Tuy bước đầu kế hoạch của McGregor đã diễn ra không thành công khi anh để thua Nate Diaz tại UFC 196 ngay chỉ sau 2 hiệp, nhưng dường như võ sĩ người Ai Len đã tạo được một dấu ấn rất lớn, và theo bình luận viên Jon Anik thì UFC nên để cho McGregor tiếp tục thi đấu ở những hạng cân cao hơn, thay vì Featherweight.

“Vào thời điểm này, tôi và rất nhiều người hoàn toàn không muốn nhìn thấy McGregor giảm cân và trở lại với hạng cân featherweight. Tôi thật sự rất muốn McGregor như hiện tại. Cậu ấy nên tạm thời đừng quan tâm đến hạng cân featherweight và tiếp tục thi đấu ở các hạng cân từ 155lbs trở lên”.

Về phía McGregor, anh đã cho biết là anh không có vấn đề gì khi phải thi đấu cùng một lúc ở nhiều hạng cân. Tuy nhiên rõ ràng việc thay đổi trọng lượng cơ thể liên tục cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và phong độ của võ sĩ này.

McGregor – Have a Seat:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”101679″]

Xuân Anh