Nhà vô địch Boxing nữ Châu Á Nguyễn Thị Tâm đăng quang ở Bulgaria

Giải Boxing quốc tế “Balkan” – 2018 tại Bulgaria đã kết thúc vào ngày 16-10 sau gần một tuần thi đấu trong đó nhà vô địch Châu Á Nguyễn Thị Tâm đã giành ngôi vô địch hạng 51kg nữ.

Hiện Nguyễn Thị Tâm đang được coi là tay đấm được kỳ vọng khá nhiều, đặc biệt là khi cô chính là đương kim vô địch giải Boxing nữ Châu Á năm 2017. Cô đang là võ sĩ hàng đầu Việt Nam ở hạng 51kg nữ. Tại ASIAD 2018, cô đã giành Huy chương đồng ở hạng cân này.

Từ Bulgaria, giải International Boxing Tournament “Balkan” 2018 diễn ra từ ngày 11 đến 16-10 gồm 17 nước với 200 vận động viên. Đội tuyển Boxing nữ Hà Nội đại diện Việt Nam tham dự giải với 5 võ sĩ nữ. Kết quả nhà vô địch Châu Á năm 2017 Nguyễn Thị Tâm đã xuất sắc giành Huy chương vàng hạng 51kg sau khi thắng 4 trận.

Nguyễn Thị Tâm đã xuất sắc giành Huy chương vàng hạng 51kg sau khi thắng 4 trận. (Ảnh:FBCN)

Với ngôi vô địch giải này, Nguyễn Thị Tâm tiếp tục chứng tỏ là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch hạng 51kg nữ môn Boxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018.

Ngoài Nguyễn Thị Tâm, đội tuyển còn giành 2 Huy chương bạc bởi võ sĩ Đỗ Thị Thúy (hạng 54kg) và Nguyễn Thành Thanh Thơm (hạng 57kg), 1 HCĐ bởi Nguyễn Thị Hương (hạng 75kg). Như vậy, trong 5 võ sĩ Việt Nam dự giải thì có tới 4 võ sĩ giành huy chương.

Giải đấu này được coi là sân chơi quan trọng của bộ môn Boxing nữ Hà Nội trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 (Ảnh: FBCN)

Giải đấu này được coi là sân chơi quan trọng của bộ môn Boxing nữ Hà Nội trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018 sẽ diễn ra tại Hà Nội.

Tổng Hợp