VĐV Ngô Thị Thuỳ Dung- Có công mài sắt có ngày nên kim

Từ xưa đến nay, ông cha ta luôn có quan niệm dân thể thao thường “vai u thịt bắp”, thường hữu dũng vô mưu hay cách nói dân dã hơn là “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”. Tuy nhiên, Ngô Thị Thuỳ Dung – một kiện tướng taekwondo quốc tế đã chứng minh quan niệm trên là hoàn toàn sai.

Ngô Thị Thùy Dung sinh năm 1995, quê An Giang. Như bao đồng đội khác, Thuỳ Dung đã bén duyên với Taekwondo từ khi còn rất nhỏ – lên 8 tuổi. Với tư duy nhạy bén và khả năng tiếp thu nhanh những bài tập của HLV, sự tôi luyện, rèn dũa bản thân hàng ngày, thường xuyên tập đi tập lại những động tác, đòn đá khó nhằn, Thuỳ Dung đã nhanh chóng gặt hái được những thành công và đầu năm 2010, Dung được gửi tập luyện cùng đội tuyển quyền Taekwondo VN và học văn hóa tại TP.HCM. Sau hơn một năm khổ luyện, Thùy Dung chính thức là thành viên đội tuyển quyền Taekwondo quốc gia.

VĐV Ngô Thị Thuỳ Dung- Có công mài sắt có ngày nên kim
Sinh viên Khoa Khoa học thể thao cùng thầy Trưởng khoa Nguyễn Văn Bắc tham dự Đại hội thể thao sinh viên thế giới (UNIVERSIADE) 2017

Sau khi tốt nghiệp cấp III, Thuỳ Dung đã xuất sắc cùng các đồng đội của mình như Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Hứa Văn Huy trở thành sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, với niềm đam mê thể thao, Dung theo học ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện. Với những giọt mồ hôi, nước mắt đã đổ xuống sàn tập luyện mỗi ngày, Thuỳ Dung đã được đền đáp xứng đáng với những tấm huy chương ở các giải đấu mang tầm thế giới.

Tuy phần lớn thời gian Thuỳ Dung giành ra để tập luyện Taekwondo nhưng chị không bao giờ lơ là việc học, vừa tập luyện vừa cố gắng theo kịp những bài học trên giảng đường, Thuỳ Dung luôn cố gắng hoàn thành những bài tập, báo cáo cuối kỳ đúng thời hạn của giáo viên yêu cầu. Trên sàn đấu chị là một người mạnh mẽ, ý chí kiên cường tới đâu thì với vai trò là một sinh viên chị càng quyết tâm học tập, tự khẳng định vị trí của mình, hoàn thành chương trình học tập và đã xuất sắc bảo vệ luận văn thành công với điểm số rất cao – 9.5

VDV Ngô Thị Thuỳ Dung- Có công mài sắt có ngày nên kim

Mặc dù con đường vẫn còn dài, những khó khăn, thử thách vẫn còn chờ đợi phía trước nhưng với tinh thần mạnh mẽ, ý chí quật cường –“có công mài sắt có ngày nên kim” thì tấm gương sáng như chị Thuỳ Dung sẽ mãi là động lực để tất cả chúng ta noi gương học tập và không ngừng cống hiến vì cuộc sống tốt đẹp của ngày mai.

Một số thành tích nổi bật:

– Năm 2011

+ 1 HCV, 1 HCB Giải trẻ Taekwondo Đông Nam Á

+ 1 HCB Giải trẻ Taekwondo thế giới.

– Năm 2012

+2 HCĐ Giải trẻ Taekwondo châu Á

+ 1 HCV Giải VĐ Taekwondo toàn quốc

+2 HCV Hội khoẻ phù đổng toàn quốc

– Năm 2013

+ 1 HCV Giải VĐ Taekwondo Đông Nam Á

+ 1 HCĐ Giải VĐ Taekwondo Thế giới

+ 1 HCV Giải VĐ Taekwondo toàn quốc

– Năm 2014

– 1 HCV Giải VĐ Taekwondo châu Á

– 1 HCV Giải VĐ Taekwondo Thế giới

+ 1 HCV Giải VĐ Taekwondo toàn quốc

+ 1 HCV, 1 HCĐ Đại hội TDTT toàn quốc

– Năm 2015

+ 1 HCV Đại hội TDTT toàn quốc lần VII

+ 2 HCV Giải vô địch và trẻ Taekwondo Đông Nam Á lần thứ XII

+ 1 HCV Giải VĐ Taekwondo toàn quốc

– Năm 2016

+ 1 HCV Giải VĐ Taekwondo châu Á

+ 1 HCV Giải VĐ Taekwondo toàn quốc

– Năm 2017

+ 1 HCV giải VĐ Taekwondo Đông Nam Á

+ HCĐ Đại hội Thể thao sinh viên Thế giới (UNIVERSIADE) 2017

+ 1 HCV Giải VĐ Taekwondo toàn quốc

VDV Ngô Thị Thuỳ Dung- Có công mài sắt có ngày nên kim
Lệ Kim – Tuyết Vân – Thùy Dung giành HCĐ nội dung quyền đồng đội nữ tại Đại hội thể thao sinh viên thế giới (UNIVERSIADE) 2017
Thùy Dung giành 2 HCV tại Giải VĐ Taekwondo toàn quốc 2017
VĐV Ngô Thị Thùy Dung tại giải Vô địch & trẻ Taekwondo Đông Nam Á 2015

Hoàng Vũ