(Vothuat.vn) – Chưa bao giờ vấn đề về đãi ngộ cho các võ sỹ của UFC lại trở nên nóng như lúc này, khi mà không ít ngôi sao lớn trong tay Dana White đều đã lên tiếng chỉ trích UFC. Jon Jones có thể nói là một trong những người phản đối UFC mạnh mẽ nhất, và mới đây, anh tiếp tục lên tiếng tuyên bố sẵn sàng ngồi chơi 3 năm để thay đổi mọi thứ:

“Những võ sỹ ở tầng dưới của UFC đều đang không ở một tình thế mà họ có thể công khai nói rằng ‘tôi có một công việc nữa, và tôi đang mượn tiền của ba mẹ mình’.”

“Tôi biết nhiều võ sỹ đang phải sống tại Jackson Wink MMA bởi họ không thể sở hữu một căn hộ cho riêng mình, và họ là võ sỹ của UFC.”

“Và nếu mối quan hệ của tôi và Dana trở nên xấu đi, tôi sẵn sàng ngồi ngoài 2 năm, 3 năm, để mang lại ánh sáng cho những gì đang diễn ra, và rồi người ta sẽ nhớ đến bạn nhiều hơn cả việc giành được các danh hiệu.”

“Tôi rất thấu hiểu cho tình cảnh của các võ sỹ trẻ.”

Căng thẳng giữa Jones và Dana White vẫn chưa nguôi ngoai

Ở một diễn biến khác, dù vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, thế nhưng chủ tịch Dana White vẫn bày tỏ thái độ cứng rắn:

“Tôi đã nói điều này khi chúng tôi trải qua đại dịch và truyền thông hỏi tôi: Nếu các võ sĩ lo lắng và không muốn chiến đấu thì sao?”

“Tốt, bạn không cần chiến đấu. Bất cứ ai không muốn chiến đấu thì cũng không cần chiến đấu, kể cả đó là Masvidal hay Jon Jones hoặc bất kỳ ai khác và nó không chỉ về đại dịch.”

San San


Tin liên quan: