(Vothuat.vn) – Mike Perry chỉ bị cảnh sát bang Texas hỏi thăm về vụ việc làm loạn tại một nhà hàng ở Lubbock, Texas.

Mike Perry đang hứng chịu sự chỉ trích từ dư luận, sau khi đoạn clip ghi lại cảnh võ sĩ UFC làm loạn tại một nhà hàng được lan truyền khắp mạng xã hội. Sự việc xảy ra tại Lubbock, Texas. Một nhân chứng cho hay Perray đã đấm vào một nhân viên khi người này yêu cầu võ sĩ người Mỹ ra khỏi nhà hàng.

Perry hứng chịu chỉ trích vì hành động làm loạn tại nhà hàng.

Theo TMZ, phía cảnh sát bang Texas công bố có đến 3 nạn nhân của vụ xô xát. Trong đó, có một người đàn ông lớn tuổi bị bất tỉnh sau khi hứng trọn cú đấm từ Perry. Hiện tại, nạn nhân đang bị mất trí nhớ tạm thời.

Trong bản tường trình với cảnh sát, Perry thừa nhận có xô xát với nhân viên nhà hàng, song chỉ là tự vệ. Võ sĩ sinh năm 1991 khẳng định bản thân muốn rời khỏi nhà hàng trong yên bình, tuy nhiên, một số người đã chạm tay lên người khiến “Platinum” lên cơn nóng giận.

Perry là võ sĩ lắm tài nhiều tật ở UFC.

Được biết, phía cảnh sát không bắt giữ Perry. Tuy vậy, võ sĩ UFC vẫn phải hầu tòa và đối mặt cáo buộc tấn công loại A, với mức án phạt có thể là 500 USD.

Trong quá khứ, Perry từng nhiều lần gây tranh cãi vì sử dụng những lời lẽ phân biệt chủng tộc và kỳ thị.

Vothuat.vn


Tin liên quan: