(VoThuat.vn) – Amir Khan đã có những phát biểu về cuộc đối đầu giữa Tyson Fury và Anthonty Joshua, trận đấu được dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2021.

Ngôi sao boxing người Bolton là Khan tin rằng Fury sẽ dễ dàng thắng Joshua nếu 2 “ông lớn hạng nặng” so tài trên sàn đấu để thống nhất các danh hiệu. Hiện Fury là tân vương WBC, còn Joshua là chủ nhân của các đai vô địch WBA, WBO, IBF cùng IBO.

Joshua và Fury đã có kế hoạch đối đầu trên võ đài.

Hai nhà vô địch người Anh đã đồng ý thỏa thuận quyết đấu vào năm sau, trong cuộc đại chiến bao gồm 2 trận. Nhưng trước đó, cả hai phải bảo vệ thành công những danh hiệu mà mình đang có trong các trận chiến sắp tới. Fury sẽ chạm trán Deontay Wilder lần 3, trong khi Joshua đối mặt với thử thách mang tên Kubrat Pulev. Cả hai trận đấu trên đều được kỳ vọng sẽ diễn ra trong năm nay, vào tháng Mười Hai.

Với Khan, anh luôn chọn Fury là người sẽ thắng một cách dễ dàng, và những màn thể hiện gần đây của họ càng củng cố cho ý kiến của võ sĩ 33 tuổi.

Khan hoàn toàn tin tưởng việc “Vua Gypsy” sẽ đánh bại AJ.

“Về ý kiến của mình, tôi luôn luôn nói rằng Tyson Fury là tay đấm xuất sắc nhất của hạng nặng. Với bộ kỹ năng của mình, anh ta sẽ đánh bại bất cứ ai bằng sức mạnh. Những gì anh ta làm với Wilder, không ai có thể ngờ được. Nếu một Fury như vậy thượng đài cùng Anthony Joshua, lúc nào cũng sẽ là một chiến thắng dành cho anh ta.

Đó là một thắng lợi dễ dàng với Fury. Tôi cảm thấy phong cách của AJ quá máy móc, tương tự như Frank Bruno vậy, và anh ta rất mạnh. Nếu AJ đánh trúng bạn, anh ta sẽ làm bạn bị thương.

Tuy nhiên, chúng ta đã thấy Fury bị dính đòn của người có cú đấm mạnh nhất là Wilder và ngã xuống, nhưng lại đứng lên được và quay lại với cuộc chiến. Vậy nên trận đấu đó Fury bao giờ cũng thắng. Tôi nghĩ anh ta có tất cả mọi thứ để làm điều đó.”

Những điều đáng chú ý về Tyson Fury:

Tyson Luke Fury sinh ngày 12/8/1988 tại Manchester, nước Anh. Ngoài tên gọi, Fury còn được biết đến với biệt danh Gypsy King (Vua Gypsy) hay The Furious One (Kẻ hung dữ).

Fury đã hai lần trở thành nhà vô địch thế giới của hạng nặng sau khi đánh bại Wladimir Klitschko (2015) và Deontay Wilder (2020). Hiện anh là chủ nhân của đai WBC danh giá. Trong tổng số 31 lần thượng đài, võ sĩ 32 tuổi thắng 30 trận (21 lần hạ gục đối thủ), hòa 1 trận và chưa từng thất bại. Các nạn nhân tiêu biểu của tân vương WBC bao gồm Tom Schwarz, Christian Hammer, Derek Chisora cùng 2 tên tuổi được nhắc đến bên trên.

Nói đến điểm mạnh của tay đấm bất bại người Anh, có lẽ ai cũng phải thừa nhận khả năng chịu đựng và phục hồi phi thường của Fury. Điều này được thể hiện rõ nhất trong trận đấu đầu tiên với Wilder năm 2018. Ngoài ra, thể hình cao lớn (206 cm) cũng là một lợi thế rõ ràng của “Vua Gypsy”.

Cùng xem kỹ năng phòng thủ của Tyson Fury trong các cuộc chiến:

Dương Quang


Tin liên quan: