(VoThuat.vn) – Anthony Joshua và Kubrat Pulev sẽ đối đầu vào tháng tới trong trận chiến vì danh hiệu WBA, WBO, IBF hạng nặng. Và trước cuộc thượng đài, Bob Arum đã có những phát biểu đáng chú ý.

Nhà tổ chức kỳ cựu 88 tuổi tin rằng, Pulev sẽ hạ gục Joshua trong trận đấu giành những danh hiệu nói trên theo cách mà Andy Ruiz từng đánh bại AJ trong cuộc so tài đầu tiên của họ.

Arum – người đại diện cho cả Pulev lẫn Tyson Fury ở nước Mỹ – bị thuyết phục rằng Joshua sẽ gặp khó trước đối thủ đến từ Bulgaria bởi vì “sự cứng rắn và mạnh mẽ” của tay đấm 39 tuổi, người sẽ làm lộ ra hạn chế trong phòng ngự của nhà vô địch người Anh giống như Ruiz từng làm vào tháng Sáu năm trước.

Gục ngã trước Ruiz là một “điểm đen” trong sư nghiệp của Joshua.

Hai võ sĩ danh tiếng của hạng nặng sẽ thượng đài tại đấu trường O2 ở London vào ngày 12 tháng Mười Hai, dù mọi thứ có diễn ra như trong kế hoạch của Eddie Hearn hay không. Người đứng đầu Matchroom hy vọng sẽ thấy sự trở lại của khán giả, cho đến khi lệnh đóng cửa lần 2 của Chính phủ Anh làm hỏng dự định này.

Dù vậy, nếu và khi trận đấu diễn ra, Arum tin rằng Joshua sẽ một lần nữa gây sốc sau sự kiện bị Ruiz “hủy diệt”.

“Tôi đã nói với mọi người, bao gồm cả Eddie, rằng đừng lên kế hoạch quá nhanh cho trận Fury – Joshua, bởi vì tôi nghĩ Pulev sẽ đánh bại Joshua,” Arum phát biểu ở Gary Newbon Sports Show.

Arum tin tưởng và khả năng của Pulev.

“Để tôi giải thích về lý thuyết của mình. Joshua bị hạ gục bởi Ruiz, người không và chưa bao giờ sở hữu một cú đấm mạnh. Tôi biết điều đó vì thành tích trong khoảng 30 trận đấu của Ruiz.

Cậu ta có đôi tay nhanh nhẹn, cậu ấy không tệ ở hạng nặng, nhưng không phải là chuyên gia knockout. Dù vậy, Ruiz đã hủy diệt Joshua. Rồi trong trận tái đấu, điều gì đã diễn ra? Joshua chạy quanh võ đài, Ruiz thì ăn mừng quá mức để trở nên béo phì và không thể đuổi kịp cậu ta. Đó là diễn biến của trận đấu. Vậy nên, tôi nghĩ Joshua vẫn có thể bị tổn thương và Pulev là một võ sĩ cứng rắn, mạnh mẽ của hạng nặng.”

Dù đối đầu với Pulev trong tháng tới thì Joshua cũng đã rời xa võ đài hơn 1 năm, và nhà vô địch 31 tuổi còn thỏa thuận về 2 cuộc so tài cùng Fury vào năm sau. Tuy nhiên, nếu anh tái đấu với Pulev (một điều khoản trong trường hợp AJ thua trận), thì những kế hoạch thượng đài với Fury sẽ bị hoãn, thậm chí bị hủy.

Liệu AJ có còn giữ được nụ cười sau trận đấu với “Rắn hổ mang” Pulev?

Arum lại tỏ ra không lo ngại về tình huống trên, dù thế giới quyền Anh mất đi cuộc đại chiến giữa 2 nhà vô địch sẽ gây ra những thiệt hại lớn (về tài chính) và dẫn đến không ít tranh luận.

Nhà tổ chức 88 tuổi không quá quan tâm đến trận đại chiến của nước Anh.

“Tôi không bận tâm nếu Pulev hạ Joshua, Eddie vì mục đích an toàn đã buộc Pulev kí điều khoản tái đấu. Thế nên, tôi cho rằng trong trường hợp đó, Joshua sẽ chọn so tài lần 2 với Pulev. Còn Fury, anh ta sẽ tìm kiếm một đối thủ khác.” – Arum cho biết.

Những điều đáng chú ý về Kubrat Pulev:

Kubrat Venkov Pulev sinh ngày 4/5/1981 tại Sofia, Bulgaria. Biệt anh của anh là The Cobra (Rắn hổ mang).

Pulev từng 2 lần giành đai vô địch hạng nặng châu Âu vào các năm 2012 và 2016. Anh cũng thách đấu danh hiệu tổng hợp năm 2014 nhưng đáng tiếc là không thành công. Trong số 29 lần thượng đài, võ sĩ 39 tuổi thắng 28 trận (14 lần hạ gục đối thủ), anh chỉ chịu thất bại duy nhất 1 trận trước Wladimir Klitschko năm 2014. Những nạn nhân nổi bật của Pulev có thể kể đến Samuel Peter, Derek Chisora hay Tony Thompson.

Dù không sở hữu những cú đấm “búa tạ” như các đồng nghiệp nổi danh khác, nhưng Pulev có khả năng phòng ngự khá tốt. Thể lực bền bỉ cũng là một điểm mạnh của tay đấm đến từ Bulgaria. Ở tuổi gần 40, anh vẫn điềm nhiên trải qua các cuộc chiến kéo dài đến 12 hiệp.

Những chiến thắng knockout của Kubrat Pulev:

Dương Quang


Tin liên quan: