(VoThuat.vn) – Trước cuộc chiến tranh ngôi vương hạng nặng tổng hợp cùng Anthony Joshua, Kubrat Pulev đã có những bình luận về AJ khiến cộng đồng phẫn nộ.

Chủ nhân của các đai vô địch WBA, WBO, IBF cùng IBO là Joshua sẽ bảo vệ những danh hiệu của mình trước Pulev trong trận đấu vào tháng Mười Hai tới, sau khi cuộc chạm trán vốn được lên lịch từ mùa Hè của họ bị hoãn lại vì virus Corona.

Trận chiến vào tháng Mười Hai có ý nghĩa rất quan trọng, trong một năm ảm đạm của thế giới quyền Anh.

Cuộc thượng đài chưa diễn ra, nhưng võ sĩ người Bulgaria đã đón nhận những chỉ trích từ người hâm mộ vì nhắc đến màu da của Joshua. Cụ thể, khi được hỏi về nhận định của bản thân trước đối thủ mà mình sắp so tài là AJ, Pulev cho biết: “Những điểm mạnh của cậu ấy? Tôi có thể nói rằng cậu ta sở hữu một cú đấm rất nặng ký, điều đó là không thể phủ nhận. Còn những ưu điểm khác? Làn da nâu của cậu ta tốt hơn của tôi.”

Khi lời phát biểu của tay đấm 39 tuổi đến được với fan hâm mộ thông qua trang Daily Star Sport, họ lập tức đồng loạt “ném đá” Pulev.

Một người viết: “Thế giới không có chỗ cho những bình luận kiểu này. Dù cố tình hay không, nó vẫn được hiểu là lời ám chỉ về phân biệt chủng tộc. Hãy suy nghĩ trước khi bạn nói hay viết, loài người là những cá thể riêng lẽ và mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau.”

Một người khác đáp lại: ‘”Tôi hy vọng Joshua sẽ hủy diệt Pulev khi họ đối đầu, sau lời bình luận ‘làn da nâu’ đó.'”

Và người thứ ba cũng đưa ra quan điểm của mình: “‘Không thể chấp nhận được, hãy cấm anh ta thi đấu boxing, thay thế đối thủ kế tiếp của Joshua bằng một người khác. Đây là cơ hội lớn để quyền Anh nói ‘không’ với nạn phân biệt chủng tộc.'”

Võ sĩ người Bulgaria cần thận trọng hơn với những phát biểu của mình.

Cách đây chưa lâu thì người tổ chức của Joshua là Eddie Hearn đã tuyên bố rằng tuy khán giả rất quan trọng, nhưng dù họ có tham dự hay không thì AJ vẫn thượng đài trong năm nay. Tay đấm sinh ra tại Watford đã ngồi ngoài sàn đấu kể từ sau trận phục thù thành công Andy Ruiz vào tháng Mười Hai năm ngoái. Mặt khác, Joshua cũng cần bảo vệ các danh hiệu của mình trước khi thống nhất chúng với Fury vào năm sau.

Những điều đáng chú ý về Kubrat Pulev:

Kubrat Venkov Pulev sinh ngày 4/5/1981 tại Sofia, Bulgaria. Biệt anh của anh là The Cobra (Rắn hổ mang).

Pulev từng 2 lần giành đai vô địch hạng nặng châu Âu vào các năm 2012 và 2016. Anh cũng thách đấu danh hiệu tổng hợp năm 2014 nhưng đáng tiếc là không thành công. Trong số 29 lần thượng đài, võ sĩ 39 tuổi thắng 28 trận (14 lần hạ gục đối thủ), anh chỉ chịu thất bại duy nhất 1 trận trước Wladimir Klitschko năm 2014. Những nạn nhân nổi bật của Pulev có thể kể đến Samuel Peter, Derek Chisora hay Tony Thompson.

Dù không sở hữu những cú đấm “búa tạ” như các đồng nghiệp nổi danh khác, nhưng Pulev có khả năng phòng ngự khá tốt. Thể lực bền bỉ cũng là một điểm mạnh của tay đấm đến từ Bulgaria. Ở tuổi gần 40, anh vẫn điềm nhiên trải qua các cuộc chiến kéo dài đến 12 hiệp.

Nhìn lại chiến thắng của Kubrat Pulev trước Derek Chisora năm 2016:

Dương Quang


Tin liên quan: