(VoThuat.vn) – Có thể Oleksandr Usyk không phải là cái tên kế tiếp mà Tyson Fury sẽ so găng trên võ đài hạng nặng.

Vào thời điểm hiện tại, Fury và Usyk vẫn đang trong quá trình đàm phán về trận chiến thống nhất các danh hiệu hạng nặng trong thời gian tới. Người gần nhất thâu tóm thành công 4 đai vô địch tại sàn đấu trên 90 kg là Lennox Lewis, vào năm 1999.

Dĩ nhiên, màn so tài giữa hai ngôi sao bất bại Fury cùng Usyk nhận được sự quan tâm rất lớn từ những người hâm mộ boxing. Họ vẫn kỳ vọng cuộc đối đầu sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng Tư, nhưng không phải tại Saudi Arabia, mà là London.

Fury vẫn chưa thể chốt màn đại chiến với Usyk.

Dù thế, nguồn tin từ ESPN gần đây cho hay màn so găng “vẫn còn một quá trình dài nữa” để hoàn tất mọi thứ. Có vẻ phía “Vua Gypsy” cùng “Mèo Olek” chưa tìm được tiếng nói chung về các điều khoản trong hợp đồng.

Mới nhất, theo World Boxing News, Fury cảm thấy hứng thú với việc trở lại võ đài vào tháng Tư, nếu đó là màn đụng độ lần 4 cùng Deontay Wilder. Trang báo nói trên khẳng định rằng đại diện của hai võ sĩ danh tiếng này đang bí mật thảo luận vài tuần gần đây về cuộc tái đấu.

“Vua Gypsy” sẽ một lần nữa tái đấu “Oanh tạc cơ sắt”?

Nhà vô địch WBC và Wilder đã trải qua 3 cuộc thượng đài đầy thú vị. Ở cuộc chạm trán đầu tiên vào năm 2018, họ hòa nhau đầy kịch tính sau 12 hiệp so găng tại Los Angeles.

Tuy nhiên ở hai màn tái ngộ sau đó tại Las Vegas, thế trận đã không còn cân bằng như trước. Fury thắng knockout kỹ thuật trong hiệp 7 ở cuộc đối đầu lần 2, rồi hạ gục Wilder ở hiệp 11 trong màn tranh tài gần nhất giữa họ.

“Oanh tạc cơ sắt” muốn thượng đài tại Anh từ vài năm trước, nhưng đối thủ tiềm năng Anthony Joshua đã tránh né tay đấm 37 tuổi. Có lẽ, trong vài năm còn lại của sự nghiệp boxing, Wilder cũng muốn một lần đối mặt với Fury tại xứ sương mù. Và một màn phục thù thành công càng làm mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn.

Tyson Fury tập luyện cho trận đấu với Oleksandr Usyk:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link