(VoThuat.vn) – Anthony Joshua tin rằng anh sẽ có dịp so tài cùng Deontay Wilder, trước khi kết thúc sự nghiệp boxing của mình.

Joshua từng 2 lần đứng trên đỉnh thế giới quyền Anh hạng nặng, khi thống nhất được các đai WBA, WBO cùng IBF. Ngôi sao 33 tuổi đánh mất chúng vào tay Andy Ruiz giữa năm 2019, nhưng đã lấy lại ngay trong năm đó bằng chiến thắng ở cuộc tái đấu.

Joshua từng là chủ nhân của các đai WBA, WBO, IBF cùng IBO.

Trong cuộc thượng đài nhằm bảo vệ đai WBO trước Oleksandr Usyk, AJ được đánh giá cao hơn. Nhưng bất ngờ đã xảy ra khi “Mèo Olek” đánh bại cựu vương người Anh trong cả hai lần so tài và sở hữu cho mình 3 danh hiệu lớn.

Giờ đây, Joshua lại trở về với mác “cựu vương” khi không nắm trong tay bất cứ chiếc đai nào. Tay đấm sinh ra tại Watford sẽ so găng cùng Jermaine Franklin vào tháng Tư, trong nỗ lực hồi sinh sự nghiệp dưới thời tân HLV Derrick James.

Trong khi đó, Deontay Wilder – một nhà cựu vô địch thế giới khác – cũng đang mong muốn tìm lại vị thế của mình sau 2 lần thất bại cay đắng trước Tyson Fury. Ở màn tái xuất cuối năm ngoái, Wilder hạ gục Robert Helenius chỉ trong 1 hiệp khiến nhiều fan hâm mộ hào hứng.

Khán giả cũng như các chuyên gia kỳ vọng hai nhà vua “thất thế” sẽ so tài để nhanh chóng tìm lại ánh hào quang trước kia. Joshua nói về cuộc đối đầu với ngôi sao người Mỹ trên iFL TV:

Trận đấu với Wilder sẽ diễn ra, và tôi nghĩ nó đã quá hạn hơi lâu rồi. Một cuộc thảo luận đã có trước đây, vậy nên với tôi, nó sẽ được tiến hành. Tôi cảm thấy mình hơi dông dài. Khi đến thời điểm, nó sẽ diễn ra.”

AJ khẳng định sẽ thượng đài cùng Wilder.

AJ nói thêm về trận thua gây tranh cãi của Franklin trước Dillian Whyte: “Tôi không chấm điểm trận đấu, tôi chỉ ghi chú về nó. Tôi có thể nói ‘Jermaine Franklin dễ dàng để đối đầu’. Hay lắm. Nhưng tôi sẽ không bất cẩn với điều đó. Cậu ta là một tay đấm giỏi.”

22 chiến thắng knockout của Anthony Joshua:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link