(VoThuat.vn) – Nhà vô địch hạng dưới bán trung Josh Taylor hứng chịu trận thua đầu tiên ở giải chuyên nghiệp, qua đó đánh mất ngôi vương vào tay Teofimo Lopez.

Trước trận đấu bảo vệ danh hiệu WBO hạng cân 63,5 kg cùng Lopez, Taylor sở hữu thành tích toàn thắng ở cả 19 cuộc thượng đài từng tham gia (13 lần hạ gục đối thủ). Dù vậy sau cuộc đối đầu diễn ra tại New York vừa qua, “nhà vua” 32 tuổi đã bị phế truất.

Taylor thể hiện tốt trước Lopez đầu trận, nhưng không thể duy trì về sau.

Lopez thâu tóm thành công danh hiệu thế giới trong tay Taylor bằng chiến thắng điểm sau 12 hiệp so găng. Một lần nữa, tay đấm người Mỹ gốc Honduras trở lại vị thế của nhà vô địch khiến nhiều người ngưỡng mộ (anh từng đánh bại Vasiliy Lomachenko để đăng quang ở hạng nhẹ năm 2020).

Điểm số cuối cùng được các trọng tài công bố gồm 115-113, 115-113 và 117-111 nghiêng về phía Lopez. Như vậy, võ sĩ có biệt danh “Takeover” chính thức trở thành nhà vô địch thế giới ở 2 hạng cân khác nhau.

FightHype dẫn lời phát biểu của chàng trai 25 tuổi sau trận đấu: “Josh Taylor là một anh bạn cứng cỏi. Tôi có thể thấy tại sao anh ấy đánh bại nhiều người như vậy. Nhưng bạn phải chống lại một chuyên gia phản công. Bạn phải khôn khéo hơn anh ta để thành công. Và đôi đã làm được điều này.”

Taylor trúng nhiều đòn sở trường của Lopez.

Về phần Taylor, cựu vương người Scotland không có gì để biện minh về thất bại của bản thân: “Chẳng có lời bào chữa nào cả. Tôi đã không đạt phong độ tốt nhất. Người giỏi hơn đã thắng vào tối nay. Tôi không ngụy biện. Tôi đã nỗ lực hết mình, nhưng cậu ấy thể hiện tốt hơn vào tối nay. Nó là như thế. Xin chúc mừng Teofimo Lopez.”

13 chiến thắng knockout của Teofimo Lopez:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link