(VoThuat.vn) – Anthony Joshua sẽ không xem nhẹ Kubrat Pulev trong trận chiến bảo vệ những danh hiệu thế giới sắp tới. Và anh đã chọn ra 6 đặc điểm ở đối thủ người Bulgaria khiến mình cảm thấy lo âu.

Joshua (23-1, 21 KOs) sẽ cần phải giữ vững các đai vô địch WBA, WBO, IBF cùng IBO trước thử thách mang tên Pulev (28-1, 14 KOs) trong trận đấu vào thử Bảy tới. Thực ra, hai võ sĩ này đã được lên lịch so tài vào năm 2017, nhưng chấn thương của tay đấm 39 tuổi buộc anh phải rút lui ở thời điểm đó. Rồi cuộc thượng đài dự kiến tiếp theo của họ vào đầu năm nay cũng buộc phải hoãn lại vì đại dịch Corona.

Joshua và Pulev từng suýt đối đầu vào 3 năm trước.

Giờ đây, khi không còn gì cản trở AJ và “Rắn hổ mang” đối đầu, họ sẽ thượng đài tại bắc London trong một trận đấu rất đáng chờ đợi. Không ngạc nhiên khi Joshua là một đối thủ rất phù hợp với kỹ năng của Pulev, vì tay đấm này đã mất khá nhiều thời gian để quan sát và rút ra các bài học từ nhà vô địch người Anh.

Dù được nhiều người ủng hộ để giành chiến thắng, nhưng AJ vẫn chỉ ra rằng: kinh nghiệm, sức mạnh, sự chính xác, sự cân bằng, nhịp độ thi đấu và những cú đấm cực mạnh vào phần cơ thể đến từ Pulev là những thứ có thể khiến mình mất đi các danh hiệu cao quý lần thứ 2.

“Pulev rất kinh nghiệm, lúc này anh ta đã 39 tuổi. Những gì tôi học được từ các đối thủ kinh nghiệm như Alexander Povetkin cùng Wladimir Klitschko là họ vẫn rất năng động và gây ra rất nhiều sát thương cho đối thủ. Ở độ tuổi này, thứ cuối cùng bạn mất đi với tư cách võ sĩ hạng nặng là sức mạnh, nhưng anh ta vẫn sở hữu sức mạnh đó.

Theo phân tích, tôi thấy anh ta đánh ngã nhiều đối thủ chỉ bằng cú chọc thẳng. Pulev cũng giữ thăng bằng rất tốt, nên nếu bạn tấn công anh ta mà mất thăng bằng, bạn sẽ rơi vào khoảng cách ra đòn của anh ta. Tôi phải chắc rằng những cú đấm của mình tung ra trúng đích, vì anh ta rất giỏi phản công khi đối thủ mắc sai lầm.

Pulev cũng có 2 thứ vũ khí khác: nhịp độ thi đấu, anh ta từng thể hiện điều đó trong cả 12 hiệp. Cuối cùng là những cú đấm vào phần cơ thể rất nguy hiểm của Pulev.”

Những cú đấm nhằm vào cơ thể đối phương là vũ khí lợi hại của “Rắn hổ mang”.

Dù đánh giá cao những điểm mạnh của đối thủ, Joshua vẫn chiếm ưu thế về thể chất. Anh cao hơn, có sải tay dài hơn, trẻ hơn Pulev đến 8 tuổi. Nhưng nhà vô địch sinh ra tại Watford lại tin rằng một yếu tố khác sẽ quyết định người chiến thắng trong trận đấu tới.

“Chúng tôi đều có thể chất mạnh mẽ và được thiên phú về cách chiến đấu, nhận đòn cũng như ra đòn. Thêm vào đó là những kỹ năng đã học được.

Nhưng điều cốt yếu tạo ra sự khác biệt giữa chúng tôi là tư duy. Ai có tư duy mạnh mẽ hơn, kế hoạch tác chiến tốt hơn, ai sẽ chịu đựng và kiên trì lâu hơn.

Đó là điều khiến cuộc chiến trở nên thú vị. Pulev thường tung ra từng cú chọc thẳng, nhưng lần này có thể anh ta sẽ tung ra 3 cú liên tiếp. Anh sẽ cố gắng để áp đảo tôi ngay trong hiệp đầu tiên. 

AJ không hề xem nhẹ “đàn anh” người Bulgaria, dù được đánh giá cao hơn.

Đây là cơ hội để trở thành nhà vô địch thế giới. Với tôi thì nó chỉ là trận đấu tiếp theo, nhưng với anh ta đó là thời cơ để bước lên đỉnh cao thế giới. Vậy nên anh ta sẽ chiến đấu rất nghiêm túc. Tôi trông chờ điều đó.” – Joshua trả lời William Hill và được Metro dẫn lại.

Nếu đánh bại AJ, Pulev sẽ tạo ra một cuộc lật đổ gây chấn động, giống như điều mà Andy Ruiz từng làm được vào năm trước. Điều này cũng sẽ khiến trận chiến giữa Joshua và Fury vào năm sau có nguy cơ bị hủy bỏ.

Anthony Joshua đã sẵn sàng cho cuộc chiến với Kubrat Pulev:

Dương Quang


Tin liên quan: