(VoThuat.vn) – Ở thời điểm hiện tại, Anthony Joshua là võ sĩ được đánh giá cao hơn so với Kubrat Pulev. Vậy những nhân vật có tiếng trong làng boxing nhận định ra sao?

Có lẽ, Pulev sẽ là đối thủ cuối cùng của nhà vô địch tổng hợp Joshua, trước khi anh bước vào cuộc đại chiến thống nhất các danh hiệu với Tyson Fury vào năm sau.

Ngày Joshua so găng cùng Pulev đã đến rất gần.

AJ – người đã có trận đấu gần nhất vào tháng Mười Hai năm trước – sẽ đối mặt với một thử thách không dễ dàng đang chờ đợi mình tại Wembley. Bản thân võ sĩ người Anh cũng đánh giá cao đối thủ đến từ Bulgaria ở cuộc thượng đài sắp tới, vậy những người đồng nghiệp của 2 tay đấm trên có suy nghĩ gì? Sky Sports đã có những cuộc phỏng vấn để thu thập ý kiến từ một vài nhân vật điển hình.

“Bạn biết gì không? Đó sẽ là màn thể hiện của Joshua. Anh ta đã có 2 trận đấu khó khăn trong những lần thượng đài gần nhất. Cảm xúc được nhắc đến nhiều hơn là thể chất.

Vậy nên, trận đấu với Pulev là một cuộc làm ăn khôn ngoan. Pulev giờ đã già và anh ta cũng chưa bao giờ là người vĩ đại trong thời kỳ đỉnh cao của mình. Joshua sẽ vui vẻ với nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu. Đó chỉ là trận đấu mang tính duy trì của công việc.” – Dillian Whyte phát biểu.

Whyte tin rằng Pulev sẽ là đối thủ dễ dàng dành cho AJ.

“Tôi nghĩ nó sẽ là một trận đấu hay dành cho AJ. Đối thủ người Đông Âu cũng rất cao lớn, mạnh mẽ, và chỉ thua trận duy nhất trước Klitschko. Trong cuộc so găng đó, cậu ta cũng thể hiện tốt trước Klitschko, vậy nên cậu ta có đủ sức mạnh để gây khó khăn cho mọi người.

Đó sẽ là một đối thủ rất cứng rắn, khiến AJ phải dùng hết khả năng của mình để đối phó. Nhưng, nếu cậu ta thể hiện hết mình, tôi nghĩ cậu ta sẽ quét sạch cả sàn đấu có Pulev trên đó. AJ vượt trội hơn rất nhiều.” – David Haye chia sẻ.

“Joshua có chỉ số IQ boxing cao hơn, điều đó được thể hiện trong trận thắng của cậu ấy trước Andy Ruiz, một chiến thắng không cần dùng đến sức mạnh. Không có gì nghi ngờ, cậu ta là võ sĩ được yêu thích hơn.

Nhưng không có gì là bình thường ở thời điểm này cả. Tôi hoài nghi Pulev có thể thắng trận đấu tới. Nếu phải đặt cược, tôi sẽ đặt tiền vào cậu ta, dù tôi không hay làm như vậy.” – Chris Eubank Jr bình luận.

“Tôi từng nói rằng, đừng vội lên kế hoạch cho trận Joshua – Fury, vì tôi nghĩ Pulev sẽ đánh bại Joshua. Để tôi nói về lý thuyết của mình. Joshua bị hạ gục bởi Andy Ruiz, người chưa bao giờ sở hữu một cú đấm mạnh. Đó là vì khát khao chiến thắng của cậu ta.

Ruiz có đôi tay nhanh nhẹn, không phải là võ sĩ tồi, nhưng chưa bao giờ là tay đấm mạnh. Vậy mà cậu ta đã hủy diệt Joshua, knockout cậu ấy. Vậy nên, Joshua vẫn có thể bị tổn thương trước một đối thủ cứng rắn và mạnh mẽ như Pulev.” – Bob Arum giải thích.

Theo Fury, cả hai võ sĩ đều có cơ hội giành chiến thắng.

“Nó là một trận đấu quyền Anh hạng nặng. Họ đều là những võ sĩ to lớn, ai cũng có thể thắng cả. Nếu Andy Ruiz hạ gục được Joshua, Pulev cũng có thể làm điều tương tự. Thậm chí Pulev còn to lớn và có cú đấm mạnh hơn so với Ruiz.” – Tyson Fury cho biết.

Hậu trường cuộc chiến giữa Anthony Joshua và Kubrat Pulev:

Dương Quang


Tin liên quan: