(VoThuat.vn) – Với hầu hết mọi người, trận đấu giữa Anthony Joshua và Kubrat Pulev trong tuần này chỉ là cuộc trở lại của AJ. Nhưng đối thủ người Bulgaria lại không nghĩ vậy.

Chủ nhân của các danh hiệu WBA, WBO, IBF và IBO hạng nặng sẽ trở lại võ đài trong vài ngày tới, kết thúc khoảng thời gian “nghỉ ngơi” dài hạn sau chiến thắng trước Andy Ruiz cuối năm trước. Tuy nhiên, với Pulev thì thời gian anh rời xa sàn đấu còn lâu hơn. Cụ thể, tay đấm 39 tuổi so găng lần gần nhất vào ngày 9 tháng Mười Một năm 2019 (thắng điểm trước Rydell Booker).

Thời gian và địa điểm trận Joshua – Pulev đã được xác nhận.

Hai võ sĩ trên sẽ so tài trước sự chứng kiến của 1000 người hâm mộ tại đấu trường SSE, London lúc 10 đến 11 giờ tối thứ Bảy (giờ Anh). Pulev, người thách đấu nhà vô địch xứ sương mù dự kiến sẽ là một thử thách khó khăn dành cho võ sĩ sinh ra tại Watford.

Trong suốt 29 trận đấu của mình, Pulev chỉ mới thất bại duy nhất 1 lần trước Wladimir Klitschko vào năm 2014. Từ thời điểm đó, “Rắn hổ mang” vùng Đông Âu đã thắng liên tiếp 8 trận và giành được quyền đối đầu với Joshua.

Võ sĩ này cũng cho rằng đây là thời điểm lý tưởng để anh có thể đánh bại AJ, qua đó giành quyền đại chiến cùng Tyson Fury vào năm sau.

“Sau khi giành chiến thắng, tôi sẽ rất hạnh phúc. Với tôi, trận đấu này là dành cho làng boxing của cả đất nước Bulgaria. Chưa có ai ở nước tôi từng là nhà vô địch thế giới, vì thế với tôi, đó là điều thật sự tuyệt vời.” – Pulev trả lời Matchroom boxing.

Khi được hỏi bản thân đã thay đổi ra sao từ sau lần bị Klitschko hạ knockout, võ sĩ 39 tuổi cho biết: “Tôi sẽ thể hiện sự khác biệt hoàn toàn bởi vì tôi đã có được nhiều kinh nghiệm từ trận đấu đó. Lúc này tôi là một Kubrat Pulev mới.

Giống với AJ, “Rắn hổ mang” chỉ mới thua 1 trận duy nhất.

Tôi không thể nói nó là trận đấu cuối cùng của tôi. Không, tôi cảm thấy tốt, khỏe mạnh, hạnh phúc và tràn đầy sức lực. Tôi sở hữu rất nhiều năng lượng và sức mạnh. Tôi nghĩ sau trận này, tôi sẽ đấu với Tyson Fury.” 

Khi được hỏi về Joshua, đối thủ sắp tới của mình trên võ đài, Pulev trả lời: “Chúng tôi sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm thấy điều đó. Nó không quan trọng, chủ yếu là tôi cảm thấy thế nào vào thứ Bảy.

Lúc tôi thấy tốt, tôi sẽ đánh bại cậu ta một cách xuất sắc. Tôi nghĩ mình đủ giỏi, mạnh mẽ và nhiều năng lượng. Tôi rất sung sức vào lúc này.”

Mọi người đều biết Joshua và Fury đã đồng ý thỏa thuận so găng trong 2 trận đấu vào năm 2021. Đó sẽ là cuộc chiến nhằm thống nhất các danh hiệu của hạng nặng dành cho 2 nhà vô địch người Anh, nhưng Pulev lại có suy nghĩ khác.

Pulev tự tin sẽ thay thế Joshua để đấu với Fury.

“Tôi không tin cuộc chạm trán đó sẽ diễn ra, vì tôi sẽ thắng vào thứ Bảy. Chúng ta đã thấy nhiều sai lầm ở Joshua. Đó là rất nhiều mặt không ổn và tôi cho rằng những sai sót đó vẫn tồn tại, tôi sẽ tận dụng chúng một cách tốt nhất.

Với tôi, điều quan trọng là mình thể hiện thế nào trên sàn đấu và tôi chuẩn bị ra sao. Chiến thuật của bản thân và cách tôi thực hiện nó là điều quyết định. Người hâm mộ ủng hộ cậu ta không ảnh hưởng đến tôi.

Đây sẽ là một trận đấu lớn với tôi bởi vì không chỉ mình tôi hạnh phúc, nhiều người cũng sẽ cảm thấy như vậy. Tôi nghĩ thế giới cần một nhà vô địch mới giống như mình.” – Pulev kết thúc cuộc phỏng vấn.

Xem chi tiết về phát biểu của Pulev trước trận đấu với Joshua:

Dương Quang


Tin liên quan: