(VoThuat.vn) – Thất bại lần thứ hai liên tiếp trong cuộc tái đấu với Joseph Parker, Derek Chisora vẫn một mực nói “không” với việc giải nghệ.

Trong màn so găng tại đấu trường AO thuộc thành phố Manchester, Parker đã 3 lần đánh ngã Chisora, dù vậy võ sĩ người New Zealand vẫn chỉ giành được một trận thắng bằng tính điểm sau 12 hiệp.

Điều này phần nào cho thấy được sự gan góc cùng quyết tâm mạnh mẽ của tay đấm gốc Zimbabwe, khi anh đã 37 tuổi và không còn ở đỉnh cao phong độ. Chisora chấp nhận trận thua thứ 12 trong sự nghiệp (thất bại trong cả 3 trận đấu gần nhất), dù thế anh vẫn tuyên bố không treo găng.

Chisora tiếp tục thất bại khi đối đầu với Parker.

Ở màn chạm trán đầu tiên giữa họ hồi tháng Năm, Parker đã giành được thắng lợi thuyết phục theo phán quyết từ các trọng tài. Và trong màn tái ngộ này, võ sĩ 29 tuổi tiếp tục cho thấy sự vượt trội khi khiến Chisora choáng váng bằng một cú đấm móc cực mạnh ở hiệp 3.

Trong hiệp 5, một pha ra đòn tương tự của Parker đã khiến “Del Boy” ngã đài lần đầu tiên. Tuy vậy, tay đấm mang quốc tịch Anh vẫn “sống sót” và đáp trả mạnh mẽ sau đó.

Ở hiệp 5 và 6, nhà cựu vô địch WBO hạng nặng tiếp tục có được những cú đấm uy lực và chính xác, khiến cho Chisora gặp tổn thương không nhẹ.

Parker tiếp tục tận dụng thành công cú đấm móc sở trường và khiến Chisora khuỵu gối xuống sàn trong hiệp 7. Nhưng bằng cách nào đó, “lão tướng” sinh ra tại châu Phi vẫn không bị hạ gục, đồng thời tung ra những đòn phản công quyết liệt.

Đến hiệp 9, Parker một lần nữa đánh ngã Chisora bằng một cú đấm móc khác, đây cũng là lần thứ 3 võ sĩ 37 “nằm sàn” sau những cú đòn hiểm hóc từ đối thủ.

Sau cùng, với điểm số 115-110, 115-113, 114-112, niềm tự hào của New Zealand đã có được chiến thắng ấn tượng trên đất Anh. Dù thất bại liên tiếp thời gian gần đây, nhưng Chisora vẫn cương quyết từ chối giải nghệ.

Từ chối giải nghệ, “Del Boy” tuyên bố sẽ trở lại vào mùa hè năm sau.

Về phần Parker, cựu vương 29 tuổi tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi có được trận thắng thứ 6 liên tiếp, sau những trận thua trước Anthony Joshua và Dillian Whyte vào năm 2018. Nếu tiếp tục duy trì những màn trình diễn đẳng cấp cao, Parker hoàn toàn có thể cạnh tranh danh hiệu thế giới một lần nữa.

Xem Joseph Parker đánh bại Derek Chisora lần 2:

Dương Quang


Tin liên quan: