(VoThuat.vn) – Anthony Joshua cho biết, Wladimir Klitschko và Floyd Mayweather “luôn được chào đón” để giúp mình trong cuộc đại chiến sắp tới cùng Tyson Fury.

Joshua và Fury dự kiến sẽ ra mắt truyền thông vào tuần tới, sau khi tin tức trận so găng đầu tiên giữa họ vào mùa hè được tiết lộ sẽ diễn ra tại Saudi Arabia.

Mayweather từng dự khán trận đấu của Joshua cùng Pulev cuối năm ngoái.

Và trước màn tranh tài quan trọng này, Mayweather từng phát biểu rằng anh đang hướng đến việc cộng tác cùng ngôi sao sinh ra tại Watford.

“Tôi đang có ý định làm việc cùng Joshua trong thời gian tới, chúng tôi đã nói chuyện với nhau cả ngày. Đó là một trận đấu rất hấp dẫn. Tất nhiên Joshua đã có nhiều kinh nghiệm, Fury cũng vậy, nhưng Joshua từng thua một lần (trước Andy Ruiz Jr) và nó sẽ giúp cậu ấy mạnh mẽ hơn.

Tôi cũng đã gặp Fury trong vài dịp, đó là một chàng trai tuyệt vời và rất thú vị. Sau trận đấu, tôi thích nghe cậu ấy hát… Tôi không được xem cậu ấy thi đấu quá nhiều lần. Tôi đã quan sát 2 trận chiến của Fury cùng Wilder, đó là những cuộc chạm trán rất hay. Bạn không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra trong boxing. Cả hai đều là những đối thủ giỏi.” – Mayweather chia sẻ trên Disruptive Entrepreneur Podcast.

Và Joshua dường như cũng xác nhận ý định làm việc chung với “Gã lắm tiền” khi khẳng định anh cần một số chuyên gia giỏi nhất môn quyền Anh – bao gồm cả Klitschko – ở bên cạnh để “tăng sĩ khí chiến đấu”.

Huyền thoại đến từ Ukraine từng là đối thủ của AJ vào năm 2017. Trong cuộc đối đầu này, võ sĩ người Anh đã bảo vệ thành công đai IBF của mình, đồng thời giành được danh hiệu WBA và IBO sau chiến thắng knockout ở hiệp thứ 11 tại Wembley. Mặt khác, mối quan hệ bên ngoài sàn đấu của hai người cũng rất tốt.

Sự góp mặt của Klitschko cùng Mayweather sẽ là động lực lớn dành cho AJ.

Mới đây, Joshua đã đáp lại bình luận của Mayweather trên UK Pep Talk: “Anh ấy là một võ sĩ vĩ đại. Là tay đấm boxing, bạn cần một người mang bộ óc quyền Anh tầm cỡ như thế ở bên cạnh mình. 

Cầu thủ bóng đá cần ở cạnh cầu thủ bóng đá. Và võ sĩ boxing cũng vậy. Những con sư tử cần hội tụ cùng nhau, chúng không ở bên những con cừu, phải vậy không? Các võ sĩ giỏi cần những người giỏi hơn ở cạnh họ để trở nên hoàn thiện. Vì thế, rõ ràng là tôi sẽ cần anh ta.

Tôi cũng muốn có George Foreman, Evander Holyfield, Roberto Duran, Tommy Hearns, Sugar Ray Leonard. Mayweather thì 100%. Và cả Klitschko, anh ấy luôn được chào đón. 

Đây cũng là nguồn cảm hứng cho các tay đấm trẻ ở phòng tập, vì nó là phòng gym nghiệp dư dành cho cộng đồng. Thế nên, thật tốt khi họ có mặt ở đây.”

Nhìn lại chiến thắng của Anthony Joshua trước Kubrat Pulev ở trận đấu gần nhất:

Dương Quang


Tin liên quan: