(Vothuat.vn) – Huyền thoại Mike Tyson đã trở lại đầy mạnh mẽ với đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội. Và ngay lập tức, anh nhận được lời đề nghị với số tiền không nhỏ cho một trận đấu ở Australia.

Cụ thể, sau khi cho biết mình sẽ trở lại sàn đấu trong những trận so tài biểu diễn vì mục đích từ thiện, Tyson đã nhận được lời đề nghị 1 triệu đô để tham dự một trận đấu ở Úc.

Sự trở lại của Tyson tạo ra chú ý rất lớn.

Nhà tổ chức quyền Anh người Melbourne là Brian Amatruda đã chuyển lời đề nghị đến Tyson với ý tưởng cựu vương hạng nặng sẽ chạm trán Sonny Bill Williams, Paul Galen hoặc Barry Hall, những người này đều đã từng chơi bóng bầu dục hoặc bóng đá. Trong số họ, Williams đã tạo nên một thống kê 7-0 ở môn boxing. Amatruda tin rằng sự kiện này sẽ lấp đầy người một đấu trường lớn ở Úc.

“Tôi sẽ tổ chức nó ở đấu trường Melbourne, nơi mà chúng ta sẽ có hơn 10.000 người hoặc ở công viên Các hoàng tử, nơi có thể chứa 30.000 người trong trận đấu giữa Jeff Fenech và Azumah Nelson. Tyson có thể đã 53 tuổi, nhưng anh ta vẫn là cái tên lớn và bất cứ ai trong những người này – Hall, Galen hay Sonny Bill – sẽ giành lấy cơ hội để được thượng đài với anh ta. Tôi sẽ thực hiện nó như một phần của tấm vé tham dự trận đấu tranh danh hiệu thế giới. Nó thật to lớn. Đó không chỉ là một trận đấu, nó sẽ là một sự kiện.” – Amatruda phát biểu trên Mail Online.

Cái tên của nhà cựu vô địch có sức hấp dẫn không thua gì hồi trẻ.

Với Williams, anh có thân hình lực lưỡng cùng chiều cao 192 cm. Võ sĩ 35 tuổi này đấu trận gần nhất vào năm 2015, khi đó anh đã đánh bại Chauncy Welliver bằng tính điểm. Trước đó, Williams cũng thắng một tay đấm nổi danh nhưng không còn ở phong độ tốt nhất là Frans Botha.

Không rõ Tyson có chấp nhận lời đề nghị triệu đô này hay không khi mới đây Evander Holyfield cũng ẩn ý về việc tái xuất trên truyền thông và cả hai có thể đối đầu lần 3 sau 23 năm.

Dương Quang


Tin liên quan: