(VoThuat.vn) – Nói về cuộc đối đầu giữa Oleksandr Usyk và Daniel Dubois, Mike Tyson đưa ra lời bình luận ngắn gọn nhưng khiến người nghe phải… tròn mắt.

Vào ngày 26 tháng Tám tới, Usyk sẽ bảo vệ 3 danh hiệu thế giới WBA, WBO cùng IBF trước Dubois tại Ba Lan. Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng “Mèo Olek” sẽ vượt qua đối thủ người Anh (trừ những chuyên gia tại xứ sương mù).

Dubois và Usyk sẽ tranh tài vào cuối tháng Tám.

Và khi được yêu cầu đưa ra dự đoán về cuộc đọ sức nói trên, huyền thoại Mike Tyson nói thẳng với Pro Boxing Fans:Tôi chưa bao giờ xem Dubois thi đấu, vậy nên tôi sẽ đứng về phía nhà vô địch [Usyk].”

Theo quan điểm của nhà vô địch thế giới hạng nặng trẻ nhất trong lịch sử, những võ sĩ vĩ đại nhất phải đấu với mọi đối thủ, nhưng họ không nhất thiết phải xem mọi trận đấu của những các võ sĩ khác. Vậy nên, không ngạc nhiên khi “Mike Thép” không theo dõi những màn thể hiện của Dubois.

Tyson gây ngạc nhiên với sự “thành thật” của mình.

Nhìn chung, phần lớn những người trong nghề đều đánh giá cơ hội thắng duy nhất của Dubois là hạ knockout Usyk. “DDD” có đủ sức mạnh để làm điều này, nhưng vấn đề là anh có tìm ra sơ hở của đối thủ người Ukraine trước khi trận đấu khép lại hay không.

So sánh với Tyson – người từng bước lên ngôi vương hạng nặng ở tuổi 20 – một Dubois 25 tuổi có vẻ sở hữu nhiều kinh nghiệm hơn bậc đàn anh trong thời điểm chuẩn bị đối mặt với khoảnh khắc trọng đại của sự nghiệp.

Trong khi đó, Usyk đã 36 tuổi, nhiều hơn Tyson một tuổi thời điểm anh để thua Lennox Lewis ở giai đoạn cuối sự nghiệp (2002). Dù thế, Usyk lại đang ở thời kỳ đỉnh cao khi liên tục có những màn thể hiện thuyết phục gần đây.

Nếu thắng trận, Usyk kỳ vọng sẽ sớm thống nhất danh hiệu cùng chủ nhân đai WBC Tyson Fury, trong trận chiến nhằm tìm ra nhà vô địch tuyệt đối mới nhất của hạng nặng sau hơn 20 năm.

Xem Oleksandr Usyk tập luyện cho trận đấu với Daniel Dubois:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link