(VoThuat.vn) – Derek Chisora đang hy vọng sẽ biến giấc mơ ở quyền Anh hạng nặng của Oleksandr Usyk thành một cơn ác mộng, nhưng Carl Froch lại không nghĩ như thế.

Usyk sẽ chạm trán Chisora vào ngày Halloween vào cuối tuần tới, và đây sẽ là thử thách thật sự dành cho ngôi sao người Ukraine kể từ khi anh có màn ra mắt hạng nặng bằng chiến thắng trước Chazz Witherspoon vào năm ngoái.

Usyk và Chisora sẽ đối đầu vào cuối tháng này.

Tất nhiên, ai cũng biết Usyk (17-0, 13 KOs) từng là nhà vô địch tuyệt đối của hạng bán nặng, rồi anh chuyển lên hạng cân cao hơn sau khi đánh bại Tony Bellew và khiến cho võ sĩ này phải giải nghệ vào năm 2018.

Trong khi đó, Chisora (41-9, 23 KOs) là võ sĩ kỳ cựu của hạng nặng và tay đấm 36 tuổi từng so tài với nhiều đối thủ top đầu ở đây. Tuy nhiên, sự nghiệp của “Del Boy” đã có sự xuống dốc cách đây vài năm.

Sau khi gia nhập vào đội của David Haye, Chisora đã “hồi sinh” bằng những chiến thắng ấn tượng trước Artur Szpilka và David Price, điều này đã tạo cơ hội cho anh đối đầu với người thách đấu của danh hiệu WBO mang tên Usyk.

Và trước cuộc chiến này, nhà cựu vô địch thế giới hạng siêu trung Carl Froch đã xuất hiện trên talkSPORT cùng Jim White và Simon Jordan vào thứ Năm để bình luận về võ sĩ đồng hương. Theo Froch, với thành tích thi đấu của mình, Chisora không phải là đối thủ của Usyk.

Froch thi đấu trận cuối cùng vào năm 2014, và giờ đây anh là một bình luận viên boxing hàng đầu.

“Thật khó để đánh giá Usyk sẽ thể hiện ra sao ở hạng nặng vì cậu ta chưa ở đây đủ lâu. Nhưng với tư cách là nhân vật top đầu của hạng bán nặng, không thể xem nhẹ cậu ấy trước bất kỳ đối thủ nào ở hạng cân này.

Chúng ta cần phải biết Usyk sẽ xoay sở ra sao trước áp lực của những võ sĩ có thể hình và sức mạnh ở hạng nặng. Chisora thì đã thất bại trước Dillian Whyte, Tyson Fury, Kubrat Pulev, David Haye và Vitali Klitschko. Tôi không chê bai hay thiếu tôn trọng với cậu ta, nhưng Chisora không thuộc về những ông lớn của hạng nặng, phải vậy không?

Cậu ấy đã cho thấy mình không thể cạnh tranh với những người top đầu, bởi vì cậu ta bị đánh bại mỗi lần bước vào các cuộc chiến như thế.

Usyk không chỉ cần phải thắng Chisora, cậu ta cần thực hiện nó một cách đẹp mắt và thuyết phục. Cơ hội của Chisora là rất thấp, ngoại trừ việc hạ gục đối thủ và bạn cũng không thể bỏ qua điều này. Tuy vậy, kỹ năng của Usyk hoàn toàn vượt trội so với cậu ấy.”

Cựu vương người Anh cho rằng Usyk vượt trội Chisora về mặt kỹ năng.

Chisora sẽ là thử thách lớn nhất với Usyk từ khi anh bước chân vào hạng nặng. Trong quá khứ, huyền thoại Evander Holyfield cũng phải mất một vài năm để chứng tỏ mình ở hạng cân này sau khi có sự chuyển đổi tương tự như Olek.

Những điều đáng chú ý về Oleksandr Usyk:

Oleksandr Oleksandrovych Usyk sinh ngày 17/1/1987 tại Simferopol, Ukraine. Biệt danh ít người biết đến của anh là The Cat Olek (Chú mèo Olek).

Usyk thống trị hoàn toàn hạng bán nặng từ năm 2018 trước khi anh bỏ trống các danh hiệu của mình năm 2019 để chuyển sang thi đấu ở hạng cân cao hơn. Dù vậy, “Olek” vẫn là nhà vô địch tuyệt đối duy nhất trong lịch sử của hạng bán nặng, khi anh giành được cả 4 đai vô địch WBA (Super), WBC, IBF và WBO. Ngoài ra, khi còn là tay đấm nghiệp dư, Usyk từng đoạt HCV châu Âu (2008), HCV thế giới (2011) và HCV Olympic (2012). Trong 17 lần thượng đài ở giải chuyên nghiệp, ngôi sao người Ukraine thắng cả 17 trận (13 lần hạ gục đối thủ). Võ sĩ 33 tuổi đã đánh bại 5 nhà vô địch thế giới, trong đó bao gồm Tony Bellew, Murat Gassiev, Mairis Briedis…

Điều tạo nên thành công cho Usyk trên võ đài chính là “thân pháp” cực kỳ nhanh nhẹn, đây cũng là nguyên nhân anh được gọi là Mèo Olek. Võ sĩ đến từ Đông Âu có thể di chuyển không biết mệt mỏi trong cả trận đấu. Ngoài ra, tốc độ ra đòn, đặc biệt là những cú đấm tay trái vừa nhanh vừa mạnh, luôn là vũ khí đáng sợ của võ sĩ bất bại này.


Tin liên quan: