(VoThuat.vn) – WBA ra quyết định đối với nhà vô địch thế giới hạng nặng của họ là Oleksandr Usyk.

Mới đây, “Mèo Olek” đã nhận được yêu cầu phải thống nhất danh hiệu với người sở hữu chiếc đai WBA còn lại là Daniel Dubois. Quyết định được đưa ra sau một cuộc thảo luận vào thứ Hai của tổ chức nói trên tại Florida.

Usyk buộc phải đối đầu với thử thách mang tên Dubois.

Hiện tại, Usyk đang nắm giữ đai WBA (Super) cùng WBO và IBF hạng nặng. Trong khi đó Dubois là chủ nhân của đai WBA Chính quy, sau chiến thắng trước Trevor Bryan hồi mùa hè.

Thời điểm yêu cầu nêu trên được đưa ra khá kỳ lạ. Bởi vì lúc này nhà vô địch người Ukraine cũng bị buộc phải đưa ra lựa chọn giữa việc thống nhất các danh hiệu với Tyson Fury, hoặc đối mặt với võ sĩ thách đấu ngôi vương IBF – Filip Hrgovic.

Dù vậy, cuộc họp tại Mỹ đã nhất trí rằng WBA sẽ là chiếc đai được ưu tiên bảo vệ thời gian tới. Trận chiến duy trì danh hiệu WBA diễn ra gần nhất vào năm 2018, khi Anthony Joshua hạ gục Alexander Povetkin ở hiệp 7 để củng cố ngôi vương.

Joshua sau đó để thua rồi tái đấu và giành lại các đai vô địch từ tay Andy Ruiz năm 2019. Nhưng ngôi sao người Anh một lần nữa đánh mất 3 danh hiệu lớn khi thất bại trước Usyk. Cuộc so găng lần 2 tại Saudi Arabia không thể giúp AJ phục thù “Mèo Olek”.

Nhà vô địch người Ukraine đối mặt với lựa chọn khó khăn.

Với Dubois, sau khi thâu tóm đai WBA Chính quy, anh suýt để mất nó trong trận đấu gần nhất. Ở cuộc chạm trán Kevin Lerena đầu tháng này, “Triple D” 3 lần bị đánh ngã trong hiệp đầu tiên, nhưng sau đó đã kịp chiếm lại thế trận và thắng knockout kỹ thuật ở hiệp 3.

Lúc này, trận chiến nhằm tìm ra nhà vô địch tuyệt đối hạng nặng giữa Fury và Usyk vào năm sau vẫn được quan tâm hơn cả. Nhưng nếu vì lý do nào đó mà nó không hội tụ được cả 4 chiếc đai danh giá nhất, ý nghĩa của từ “tuyệt đối” sẽ không còn trọn vẹn.

(Theo Boxing Scene)

Chế độ tập luyện khác người của Oleksandr Usyk:

Dương Quang


Tin liên quan: