(VoThuat.vn) – Bob Arum cho biết, cuộc chiến giữa Vasyl Lomachenko-Teofimo Lopez là trận đấu mà công ty quảng bá của ông sẽ không tham gia nếu người hâm mộ không được phép tham dự.

Top Rank sẽ tìm kiếm một số tiền đáng kể từ việc bán vé của màn so găng giữa Lomachenko (14-1, 10 KO)-Lopez (15-0, 12 KO) . Nhưng khi nguồn doanh thu này bị loại bỏ sẽ khiến việc trả tiền cho Lomachenko và Lopez trở nên khó khăn hơn.

Bob Arum.

Vấn đề này có thể sẽ khiến Arum đẩy lùi cuộc chiến thống nhất danh hiệu hạng nhẹ thêm một thời gian nữa.

“Sẽ rất khó để thực hiện trận đại chiến Lomachenko-Lopez mà không có khán giả”, Arum nói với Crystina Poncher trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Youtube của Top Rank hôm thứ 2. “Trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi sẽ không thể chiến đấu với Lomachenko cho đến khi lệnh cấm du lịch được dỡ bỏ, vì cậu ấy đã quay trở về Ukraine để tránh dịch.”

Cuộc chiến này có lẽ sẽ chờ thêm một thời gian nữa.

“Ông trùm quyền anh” cũng thảo luận với Poncher về khả năng tồn tại của các trận đánh ở cấp thấp hơn mà không có người hâm mộ tham dự một khi chính phủ Mỹ cho phép. Tuy nhiên, đó không phải là một lựa chọn cho một số sự kiện đắt tiền.

“Đối với một môn thể thao như quyền anh, với các sự kiện lớn, tiền bán vé chiếm phần lớn doanh thu”, Arum nói thêm. “Tôi không thấy làm thế nào bạn có thể làm điều đó mà không có khán giả.”

Phi Phạm


Tin liên quan: