“Vấn đề của Joshua là chính bản thân cậu ta, không phải người huấn luyện”

(VoThuat.vn) – Anthony Joshua vẫn đang trong quá trình tìm kiếm một HLV mới sau thất bại gần nhất, nhưng Dillian Whyte tin rằng võ sĩ 32 tuổi nên tự soi gương để nhìn lại chính mình.

Nhà vô địch từng 2 lần giành danh hiệu thế giới đã đánh mất những chiếc đai quý giá sau trận thua trên chính quê hương mình vào cuối tháng trước. Sau khi đánh mất ngôi vương vào tay Oleksandr Usyk, AJ đã đến Mỹ trong một nỗ lực tìm kiếm người huấn luyện mới nhằm phục thù đối thủ người Ukraine.

Dù vậy, đối thủ cũ của Joshua là Whyte cho rằng vấn đề không nằm ở HLV Rob McCracken hay bất cứ thành viên nào khác trong đội, mà là ở chính bản thân cựu vương người Anh.

Đội ngũ huấn luyện có phải là nguyên nhân khiến Joshua thua trận?

AJ và Whyte từng so tài ở cả giải nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp, Whyte đã thắng trận đầu tiên nhưng Joshua phục thù thành công 1 năm sau đó ở sân chơi lớn hơn. Nhiều khả năng họ sẽ đối đầu một lần nữa, bởi tính thù địch giữa hai tay đấm đồng hương này không những không suy giảm theo thời gian mà còn tăng thêm.

Và trong một cuộc trao đổi với talkSPORT mới đây, “Kẻ vồ người” đã thẳng thắn nhận định về vấn đề mà Joshua đang gặp phải:

“‘Điều dễ dàng nhất bạn có thể làm sau khi thua trận là đặt ra nghi vấn với những người xung quanh mình, thay vì tự nhận trách nhiệm.

Rob McCracken là một HLV giỏi – hãy nhìn những gì ông ấy đã làm được cho Carl Froch cùng những người trong đội GB – nhưng rồi khi bạn thất bại, bạn bắt đầu ngụy biện kiểu như ‘Ah, có lẽ tôi đã không ngủ đủ, hoặc do HLV của tôi’.

Vấn đề của Joshua là chính bản thân cậu ta, không phải với các HLV – là cậu ta.

Cậu ấy đã để những gã ngớ ngẩn đó đứng bên cạnh và nói với mình ‘Đúng rồi, hãy làm thế này, như vậy’.”

Whyte đưa ra nhận xét về vấn đề của AJ.

Joshua vốn được đánh giá cao hơn trong cuộc chiến bảo vệ danh hiệu trước Usyk tại London cuối tháng trước. Dù vậy, cách tiếp cận trận đấu sai lầm đã khiến ngôi sao sinh ra tại Watford bại trận sau 12 hiệp so găng. Và Whyte tin rằng chiến thuật thi đấu là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại nói trên.

“Cậu ta nên khiến Usyk nổi điên sau một vài hiệp đấu. Ít nhất thì cậu ấy phải cố gắng làm điều đó. Nhưng rồi cậu ta đã để mình bị khuất phục sau 12 hiệp.”

Anthony Joshua tập luyện cùng nhà vô địch Jermall Charlo:

Dương Quang


Tin liên quan: